22/09/2026 - 05:19

Nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Sử dụng kích điện để khai thác thủy sản là hành vi vi phạm pháp luật. Ngành chức năng TP Cần Thơ đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân giao nộp công cụ kích điện và tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

Khoảng 15 giờ ngày 22-8-2026, Công an xã Mỹ Phước tiếp nhận tin báo của người dân về một trường hợp sử dụng kích điện đánh bắt thủy sản tại ấp Phước Thuận. Ngay sau đó, lực lượng kiểm tra, phát hiện T.V.C đang sử dụng bộ kích điện để khai thác thủy sản nên yêu cầu chấm dứt hành vi, tịch thu tang vật, mời về trụ sở làm việc. Lực lượng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý. 

Cuối tháng 11-2025, Công an phường Mỹ Quới liên tiếp bắt quả tang 2 trường hợp sử dụng công cụ kích điện khai thác thủy sản. Lực lượng tạm giữ phương tiện, công cụ vi phạm và xử lý theo thẩm quyền. Cũng trong năm 2025, Công an phường Ngã Năm xử lý 3 trường hợp sử dụng xung điện đánh bắt thủy sản; trong đó 1 trường hợp bị xử phạt 4 triệu đồng, 2 trường hợp đang được củng cố hồ sơ. Lực lượng chức năng đồng thời vận động 12 trường hợp cam kết không sử dụng kích điện để khai thác thủy sản.

Việc sử dụng kích điện không chỉ gây ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản mà còn tiềm ẩn nguy hiểm đối với chính bản thân người thực hiện và những người ở gần. Thượng tá Sơn Minh Chiến, Trưởng Công an phường Mỹ Quới, cho biết lực lượng thường xuyên tuần tra, kêu gọi người dân cùng chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giao nộp các dụng cụ kích điện để đánh bắt thủy sản và kịp thời báo tin cho lực lượng khi phát hiện hành vi vi phạm. Thượng tá Nguyễn Văn Hai, Trưởng Công an phường Ngã Năm cho rằng, bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý, lực lượng còn tuyên truyền để người dân hiểu rõ trách nhiệm và mức độ nghiêm trọng khi thực hiện hành vi này. Ngoài việc bị xử phạt hành chính, nếu cố tình vi phạm hoặc tái phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong tháng 8-2026, lực lượng Công an toàn thành phố tổ chức hơn 400 cuộc tuyên truyền các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, trong đó có việc không sử dụng xung điện, ngư cụ và phương thức khai thác bị cấm; với hơn 21.000 lượt người tham dự. Qua tuyên truyền, vận động, lực lượng Công an tiếp nhận, thu hồi 19 bộ xung kích điện. 

Nguồn lợi thủy sản là tài nguyên của cộng đồng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản là trách nhiệm chung. Bên cạnh sự chủ động của lực lượng chức năng trong công tác tuần tra, kiểm soát thì ý thức của mỗi người dân sẽ giúp nguồn lợi thủy sản được bảo vệ và phát triển bền vững.

KIM NGỌC

Chia sẻ bài viết