20/05/2017 - 09:29

Tàu sân bay thứ hai của Mỹ áp sát Triều Tiên

Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Triều Tiên

Đặc phái viên Hong Seok-hyun của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tại Washington hôm 18-5, nhà ngoại giao Mỹ tuyên bố nước này mong muốn Triều Tiên tin tưởng vào cam kết không thù địch của Mỹ, không thực hiện thêm vụ thử hạt nhân hay tên lửa nào trước khi Washington có thể xem xét tiến hành đối thoại với Bình Nhưỡng.

Trong khi đó, trong cuộc họp báo chung với đặc phái viên Hàn Quốc Lee Hae-chan tại Bắc Kinh hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hối thúc Seoul tôn trọng những quan ngại của nước này và giải quyết căng thẳng xung quanh việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ ở Hàn Quốc nhằm đưa quan hệ Trung-Hàn trở lại "con đường bình thường". Ông Tập cũng tuyên bố Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường tiếp xúc với chính quyền mới ở Seoul và tiếp tục thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

THANH BÌNH (Theo Reuters, Yonhap)

Chia sẻ bài viết