29/08/2008 - 09:31

Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đảng bộ quận Ô Môn

Tập trung xây dựng Ô Môn trở thành khu đô thị công nghiệp - thương mại - dịch vụ -nông nghiệp chất lượng cao

(CT)- Ngày 28-8-2008, Ban Thường vụ Quận ủy Ô Môn tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ (nhiệm kỳ 2005-2010), của Đảng bộ quận. Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị đã thống nhất, từ nay đến cuối nhiệm kỳ, sẽ tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của Đảng bộ, gắn xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh với đẩy mạnh cải cách hành chính; tiếp tục phát triển toàn diện kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tập trung sức xây dựng quận Ô Môn trở thành khu đô thị công nghiệp - thương mại - dịch vụ -nông nghiệp chất lượng cao...

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ và nhân dân quận Ô Môn đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 15,57%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng - dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, thủy sản. Công tác xây dựng và chỉnh trang đô thị được đẩy mạnh, bộ mặt đô thị ngày càng đổi mới; lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, mặt trận và các đoàn thể được quan tâm đẩy mạnh. Trong nửa nhiệm kỳ, quận đã kết nạp được 453 đảng viên mới, đạt 75,5% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay, quận Ô Môn vẫn còn nhiều mặt hạn chế, như: Kinh tế tăng trưởng khá cao nhưng chưa tương xứng với vị trí và tiềm năng của quận; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn yếu và chưa đồng bộ; nhiều vấn đề xã hội và quản lý đô thị đang diễn ra gay gắt gây bức xúc trong nhân dân; xây dựng hệ thống chính trị còn nhiều mặt hụt hẫng, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi yêu cầu quận Ô Môn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc khó khăn. Trước hết, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nêu cao tinh thần thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải tiến, đổi mới lối làm việc; nâng cao chất lượng qui hoạch, huy động nguồn lực, tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp, phát triển nhanh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và kiến thiết đô thị; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng quận Ô Môn sớm trở thành khu đô thị công nghiệp - thương mại - dịch vụ -nông nghiệp chất lượng cao như Nghị quyết đã đề ra.

SỸ KHANG

Chia sẻ bài viết