27/05/2010 - 08:31

THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG:

Tập trung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu, đưa Lạng Sơn phát triển bền vững

Tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại các địa phương, ngày 26-5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lạng Sơn về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 và mục tiêu kế hoạch 5 năm 2011-2015. Tại đây, thị sát dự án xây dựng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc đang phát triển rất tốt đẹp, mở ra triển vọng hợp tác phát triển mạnh mẽ giữa hai nước trên lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Do vậy, Lạng Sơn cần nắm bắt cơ hội để phát triển. Thủ tướng yêu cầu Lạng Sơn phối hợp với các Bộ, ngành chức năng hoàn thành việc điều chỉnh qui hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị để tập trung xây dựng hạ tầng, trong đó triển khai xây dựng hạ tầng về trạm kiểm soát liên ngành, quốc môn và trục đường phải là những công trình hiện đại, phù hợp với công năng và là công trình văn hóa tiêu biểu.

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lạng Sơn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương và đánh giá cao nỗ lực phấn đấu đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn. Trong bối cảnh khó khăn là tỉnh miền núi biên giới, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, hạ tầng khó khăn... nhưng đến nay, Lạng Sơn đã thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra, trong đó tỉnh đã triển khai tốt hệ thống hạ tầng giao thông, điện, xã hội. Đặc biệt, tỉnh làm tốt công tác đối ngoại, đảm bảo an ninh trật tự và đóng góp lớn vào việc hoàn thành phân giới cắm mốc trên bộ giữa Việt Nam-Trung Quốc. Đây là cơ sở và điều kiện tốt để Lạng Sơn thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 và những năm tới

Chia sẻ với các khó khăn của Lạng Sơn, Thủ tướng cho rằng Lạng Sơn cần phân tích những tồn tại yếu kém thuộc về nhân tố chủ quan trong công tác chỉ đạo điều hành để phát triển nhanh và bền vững. Trước mắt, tỉnh cần tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra trong năm 2010, góp phần vào thành tựu chung của cả nước, trong đó tập trung đẩy mạnh quan hệ thương mại giữa hai nước, gắn với đó là ngăn chặn có hiệu quả nạn buôn lậu và gian lận thương mại. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với các tỉnh, thành có nông sản thành lập Hiệp hội sản xuất buôn bán để tìm thị trường, vừa đảm bảo tiêu thụ, giá và không gây ách tắc ở khu vực cửa khẩu.

Về kế hoạch 5 năm tới, Thủ tướng lưu ý, Lạng Sơn cần phân tích những thời cơ thuận lợi về hạ tầng giao thông, quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc đang phát triển mạnh mẽ để khai thác có hiệu quả. Thủ tướng gợi ý, tỉnh cần tập trung vào mũi nhọn đột phá là xây dựng cho được Khu kinh tế cửa khẩu, trong đó tập trung xây dựng hạ tầng giao thông và trạm kiểm soát, khu chế xuất để kêu gọi đầu tư, đồng thời chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp, phát triển diện tích trồng na có hiệu quả, cây keo, chăn nuôi trâu bò, tận dụng đất rừng để xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân. Tỉnh cần khuyến khích doanh nghiệp tập trung đầu tư vào các ngành công nghiệp xi măng, nhiệt điện...”Một nhà máy xi măng Đồng Bành đưa vào hoạt động sẽ tạo thêm 1.000 tỉ đồng giá trị công nghiệp. Hay nhà máy nhiệt điện Na Dương cũng tạo ra giá trị tương tự..” - Thủ tướng dẫn chứng.

Khẳng định Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo triển khai xây dựng tuyến đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, Thủ tướng lưu ý lãnh đạo Lạng Sơn cần làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời chăm lo vấn đề xã hội, đặc biệt là đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa. Thủ tướng cũng lưu ý lãnh đạo Lạng Sơn cần đặc biệt quan tâm trong việc xây dựng đường biên hòa bình phát triển, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước Việt - Trung.

THIỆN THUẬT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết