07/07/2010 - 08:39

ĐỒNG CHÍ PHẠM THANH VẬN, PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY:

Tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn

* Hôm nay 7-7-2010, khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Cái Răng lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015

(CT)- Như tin đã đưa, hôm qua, ngày 6-7-2010, Đại hội (ĐH) Đại biểu Đảng bộ huyện Thới Lai lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015, đã khai mạc trọng thể. Đồng chí Phạm Thanh Vận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đã đến dự và chỉ đạo ĐH.

Tại ĐH, 247 đại biểu được triệu tập đại diện cho 1.957 đảng viên trong Đảng bộ đã tập trung thảo luận, đóng góp vào dự thảo văn kiện trình ĐH XI của Đảng, dự thảo báo cáo chính trị trình ĐH đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XII. ĐH thống nhất nhận định: Nhiệm kỳ qua, mặc dù ảnh hưởng do suy thoái kinh tế, giá cả các mặt hàng nông sản thiếu ổn định, giá vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp tăng cao, ảnh hưởng của chia tách địa giới hành chính..., BCH Đảng bộ huyện Cờ Đỏ (trước đây) và BCH lâm thời Đảng bộ huyện Thới Lai hiện nay đã lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn huyện khắc phục khó khăn, thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện Cờ Đỏ (cũ) nhiệm kỳ 2005-2010 đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 11,16%/ năm; trong đó, khu vực I tăng 5,12%, khu vực II tăng 14,28%, khu vực III tăng 16,81%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2010 ước đạt hơn 15 triệu đồng/năm (tăng hơn 8,39 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ); tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 12,77% xuống còn 9,49% so với đầu nhiệm kỳ. Kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng ngày càng hoàn chỉnh. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo huy động mọi nguồn lực đầu tư làm 237 km đường giao thông nông thôn; tranh thủ hỗ trợ của trên nâng cấp, làm mới hàng chục km đường cấp 4, cấp 5 đồng bằng và đầu tư xây dựng nhiều công trình phục vụ dân sinh, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ huy động học sinh đến lớp đạt 99,7%; có 3 xã, 59 ấp không có người sinh con thứ ba; có 4 xã, thị trấn và 69 ấp, khu dân cư vượt lũ văn hóa. Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo được quan tâm đúng mức; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh (TSVM) được chú trọng. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp trên 900 đảng viên. Năm 2009 có trên 80% tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu TSVM, 98,47% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ...

ĐH dành nhiều thời gian phân tích, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua. Đó là: kinh tế có bước phát triển nhưng chưa khai thác hết tiềm năng và lợi thế của địa phương; chưa tạo ra nhiều việc làm tại chỗ cho người lao động để nâng cao thu nhập; công tác quy hoạch chậm, không đồng bộ, công tác xây dựng cơ bản thiếu vốn...

 Đồng chí Phạm Thanh Vận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thới Lai. Ảnh: ANH DŨNG

Các đại biểu đã thống nhất phương hướng mục tiêu chung từ nay đến năm 2015 là: “Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch đồng bộ cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất. Tăng cường công tác quy hoạch, trên cơ sở đó đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa; xây dựng hoàn chỉnh hệ thống giao thông nông thôn. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, giảm hộ nghèo; huy động xã hội chăm lo sự nghiệp văn hóa, giáo dục. Tăng cường quốc phòng - an ninh; tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính”. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu này, các đại biểu thống nhất chọn khâu đột phá là: “Tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở; xây dựng mô hình nông nghiệp đa canh áp dụng công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới”.

Phát biểu chỉ đạo tại ĐH, đồng chí Phạm Thanh Vận đã biểu dương những thành tựu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thới Lai đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đi sâu phân tích phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ ĐH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra, đồng chí nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ huyện cần ra sức phát huy những lợi thế và tiềm năng để đưa huyện phát triển toàn diện, nhanh và bền vững. Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là thực hiện tốt vấn đề nông nghiệp - nông dân - nông thôn, từng bước nâng cao đời sống nhân dân. BCH Đảng bộ huyện cần lãnh đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp với định hướng phát triển chung của thành phố; thực hiện CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. Trong đó, cần tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng đa dạng hóa cây trồng vật nuôi; quản lý khai thác chặt chẽ quỹ đất nông nghiệp; thực hiện tốt liên kết 4 nhà; coi trọng phát triển công nghiệp chế biến hàng nông sản kết hợp với tiểu thủ công nghiệp; đẩy mạnh các hoạt động thương mại, dịch vụ, chỉnh trang mở rộng các chợ. Đồng thời, cần tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; xây dựng nông thôn mới phù hợp với cảnh quan môi trường, sinh thái. Song song với quan tâm phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, giải quyết việc làm, đào tạo nghề, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao trình độ dân trí, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, BCH Đảng bộ huyện cần tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; củng cố xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đặc biệt, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kết thúc ngày làm việc đầu tiên, ĐH đã bầu BCH Đảng bộ huyện Thới Lai nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 41 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên gồm 22 đồng chí (1 đại biểu đương nhiên) và bầu 2 đại biểu dự khuyết. ĐH sẽ bế mạc vào ngày hôm nay, 7-7-2010.

* Hôm nay, ngày 7-7-2010, Đảng bộ quận Cái Răng long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015.

Có 206 đảng viên được triệu tập dự đại hội. Các đại biểu tham dự đại hội sẽ tập trung thảo luận, đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ quận Cái Răng lần thứ X; biểu quyết các chỉ tiêu trọng tâm nhiệm kỳ 2010-2015 của Đảng bộ quận; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận Cái Răng nhiệm kỳ 2010 - 2015 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XII. Đại hội cũng sẽ tập trung thảo luận, đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XII và dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng.

Theo kế hoạch, đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày, 7 và 8-7-2010.

ANH DŨNG-HOÀNG THANH

Chia sẻ bài viết