15/07/2010 - 08:43

Tập trung kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng công tác dân vận các cấp

(CT)- Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra tại Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2010, do Ban Dân vận Thành ủy tổ chức ngày 14-7-2010. Đồng chí Phạm Thanh Vận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Cần Thơ dự, chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ, trong 6 tháng đầu năm 2010, hệ thống dân vận, Mặt trận và đoàn thể các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, qua đó góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước ở các địa phương. Ban Dân vận Thành ủy tiếp tục chỉ đạo hệ thống dân vận triển khai xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, nâng chất, nhân rộng các mô hình - điển hình “Dân vận khéo” ra diện rộng... Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ, hoạt động dân vận ở các địa phương sau đại hội đảng bộ cơ sở chưa bắt kịp hoạt động chung nên còn lúng túng. Công tác dân vận chính quyền ở nhiều địa phương có chuyển biến nhưng chưa đồng bộ; thái độ tiếp dân chưa được dư luận hài lòng. Việc triển khai xây dựng thí điểm Tổ dân vận ấp, khu vực đều được xây dựng nhưng chưa sơ kết rút kinh nghiệm (trừ quận Ninh Kiều). Hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể đổi mới nội dung và phương thức hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Vận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh: Thời gian tới, hệ thống dân vận, Mặt trận, đoàn thể các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền và phát động nhiều phong trào thi đua bằng những việc làm thiết thực, nhằm lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp; nghiên cứu đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong đó chú trọng biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiêu biểu. Hệ thống dân vận, Mặt trận, các đoàn thể cần tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, nhất là việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức; nâng cao chất lượng hoạt động; nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”; thực hiện tốt hơn nữa chính sách tôn giáo, dân tộc, tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật...

THANH THY

Chia sẻ bài viết