05/01/2010 - 09:12

CHỦ TỊCH UBND TP CẦN THƠ TRẦN THANH MẪN:

Tạo điều kiện duy trì và phát triển các làng nghề hoa kiểng, rau màu

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Thanh Mẫn kiểm tra tình hình sản xuất rau màu phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần 2010 tại phường Long Hòa, Bình Thủy. 

(CT)- Hôm qua (4-1-2010), Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo quận Bình Thủy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương thành phố kiểm tra tình hình sản xuất hoa kiểng và rau màu phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần 2010 tại 2 phường Long Hòa, Long Tuyền (quận Bình Thủy).

Trên địa bàn quận Bình Thủy hiện có trên 420 hộ chuyên sản xuất các loại hoa kiểng, tập trung nhiều nhất tại phường Long Tuyền (khoảng 300 hộ), kế đến là phường Long Hòa trên 120 hộ. Theo dự kiến Tết Nguyên đán 2010, các hộ trồng hoa trên địa bàn quận Bình Thủy sẽ cung ứng ra thị trường trên 440.000 chậu hoa, kiểng các loại, tăng 140.000 chậu so với năm trước. Trong đó chủ yếu là mai dạ thảo, vạn thọ và các loại cúc (cúc mâm xôi, cúc Đài Loan, cúc Tiger...), bông giấy, mai vàng... Bên cạnh đó, quận Bình Thủy có gần 200 ha sản xuất rau màu chuyên canh, như: dưa hấu, dưa kim cô nương, các loại bầu, bí, ớt sừng vàng... Theo các hộ trồng hoa kiểng và rau màu, năm nay tình hình thời tiết có nhiều thuận lợi cho việc trồng hoa kiểng, rau màu. Tuy nhiên, nhà nông vẫn còn khó khăn do các chi phí sản xuất tăng, sản xuất còn tự phát nên dễ gặp rủi ro trong sản xuất và thị trường tiêu thụ...

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Thanh Mẫn đã ghi nhận các ý kiến phản ảnh của bà con nông dân và đề nghị các sở, ngành chuyên môn nắm rõ diện tích sản xuất, thu nhập, các khó khăn cũng như thuận lợi trong sản xuất... của các hộ trồng hoa kiểng, rau màu để kịp thời báo cáo thành phố có biện pháp hỗ trợ, giải quyết khó khăn nhằm duy trì và phát triển làng nghề.

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết