06/08/2008 - 08:41

Tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và nạn nhân chất độc da cam

Bà Trần Liên Kiều, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc
da cam - dioxin TP Cần Thơ thăm hỏi sức khỏe và tặng quà cho gia đình nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam ở huyện
Vĩnh Thạnh. Ảnh: T. TRANG 

(CT)- Ngày 5-8-2008, Hội Từ thiện TP Cần Thơ tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và tặng quà cho 126 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở cộng đồng được hội hỗ trợ. Trong thời gian qua, Hội đã vận động hơn 55 triệu đồng để phục vụ cho công tác từ thiện xã hội và vận động các bác sĩ, mạnh thường quân đi khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, phát quà cho 173 người nghèo, tặng quà cho học sinh nghèo ở những xã vùng sâu. Ngoài ra, Hội còn mở các lớp học văn hóa và dạy nghề đan, thêu, nấu ăn cho phụ nữ nghèo ở các phường và trẻ em ở mái ấm. Ngoài ra, Hội còn cứu trợ đột xuất cho những ca bệnh hiểm nghèo, người nghèo qua đời, sửa chữa nhà cho hộ nghèo …

Trong 2 ngày (5 và 6-8-2008), Hội Nạn nhân chất độc da cam-dioxin TP Cần Thơ tổ chức đợt thăm hỏi và tặng 300 phần quà cho những gia đình nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam ở TP Cần Thơ. Ngày đầu tiên, hội đã đến thăm hỏi và tặng 150 phần quà cho gia đình nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam ở quận Ô Môn, huyện Thốt Nốt, Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh. Mỗi phần quà là 200.000 đồng. Tổng giá trị các phần quà được tặng trong dịp này là 60 triệu đồng, trích từ nguồn quỹ vận động của hội. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm “Ngày vì nạn nhân chất độc da cam 10-8-2008”.

M.H - T.M

Chia sẻ bài viết