30/08/2014 - 08:38

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật an toàn giao thông trong trường học

Năm học qua, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã phối hợp với Công an thành phố tuyên truyền, phổ biến giáo dục an toàn giao thông (ATGT); tập huấn cho học sinh Trung học phổ thông về chủ đề “ATGT cho nụ cười ngày mai”. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục mầm non đưa nội dung giáo dục ATGT vào chương trình giảng dạy; 100% trường mầm non đều có góc tuyên truyền phụ huynh có nội dung về giáo dục ATGT, đầu tư mua đồ dùng phục vụ cho nội dung giáo dục ATGT. Ông Võ Minh Lợi, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, nói: “Qua các hoạt động trên, chất lượng giáo dục ATGT tại các cơ sở giáo dục nâng lên rõ rệt, tạo được sự đồng thuận từ phía phụ huynh và xã hội”.

 Học sinh thi vẽ tranh về chủ đề an toàn giao thông trong Hội thi tìm hiểu ATGT
dành cho học sinh tiểu học năm học 2013 - 2014.

Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về ATGT được các trường quan tâm thực hiện tốt với nhiều nội dung và hình thức phong phú đa dạng như: thi diễn tiểu phẩm về ATGT, ký cam kết thực hiện tốt ATGT, thiết kế các trò chơi giáo dục về ATGT, thi giao thông thông minh trên mạng internet… Qua đó những kiến thức về ATGT được học sinh đón nhận một cách dễ dàng. Trường THPT Châu Văn Liêm (quận Ninh Kiều) thường xuyên tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên Luật Giao thông đường bộ. Đồng thời hưởng ứng cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” thông qua các bảng tin, ảnh, các buổi sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt lớp, sinh hoạt ngoại khóa, hội thi “Tuyên truyền viên về ATGT”, góp phần nâng cao nhận thức của học sinh về ATGT. Bên cạnh đó, nhà trường còn cho đoàn viên thanh niên ký cam kết không vi phạm trật tự ATGT đường bộ… Liên đội các trường THCS ở huyện Vĩnh Thạnh tổ chức cho các bạn đội viên đăng ký thực hiện chuyên hiệu “ATGT”, ký cam kết không vi phạm ATGT; vận động đội viên hưởng ứng tháng ATGT, thực hiện “Cổng trường em ATGT”, mời cảnh sát giao thông đến sinh hoạt tuyên truyền luật ATGT...

Mặc dù các trường học có nhiều hoạt động, phong trào hưởng ứng về ATGT; thời gian qua, học sinh và phụ huynh cũng đã ký cam kết học sinh không đi xe phân khối lớn, không vi phạm Luật Giao thông đường bộ... nhưng ý thức thực hiện chưa cao, việc kiểm tra xử lý của nhà trường chưa thường xuyên, chưa đủ sức răn đe giáo dục. Thiết nghĩ thời gian tới, bên cạnh việc rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, nhà trường nên giáo dục kỹ năng ứng xử trước các tình huống như kỹ năng phòng chống tai nạn giao thông; tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền trong học sinh; xử lý nghiêm tình trạng học sinh vi phạm các quy định pháp luật...

Bài, ảnh: MINH HOÀNG

Chia sẻ bài viết