19/11/2009 - 10:22

Giám sát tại Sở Lđ-TB&XH, Ban Văn hóa - xã hội HĐND Thành phố yêu cầu:

Tăng cường kiểm tra công tác cấp phát tiền theo chế độ, chính sách, đảm bảo minh bạch, đúng pháp luật

(CT)- Ngày 18-11-2009, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố giám sát tình hình thực hiện các chính sách đối với người có công với cách mạng, việc thực hiện công tác đầu tư xây dựng các Trung tâm dạy nghề các quận, huyện; đồng thời, tái giám sát việc thực hiện Nghị định 67/2007/NĐ-CP về các chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố tại Sở Lao động -Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP Cần Thơ.

Đoàn giám sát nhận định, việc thực hiện các chính sách đối với người có công với cách mạng của ngành LĐ-TB&XH thành phố được nhiều kết quả tốt. Trong năm 2009, ngành đã cấp 8.540 thẻ bảo hiểm y tế, 1.134 sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo; cấp 386 dụng cụ chỉnh hình cho thương binh; trợ cấp mai táng phí, tuất phí 1.537 hồ sơ;... Công tác đầu tư xây dựng các Trung tâm dạy nghề các quận, huyện đang gặp khó khăn, do thiếu vốn đầu tư. Đối với việc thực hiện Nghị định 67/2007/NĐ-CP về các chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, đoàn giám sát cho rằng từ sau đợt giám sát vào tháng 3-2009, tình hình đã có nhiều chuyển tích cực. Việc cấp phát và theo dõi cấp phát tiền trợ cấp, bảo hiểm y tế được tổ chức chặt chẽ; các địa phương kịp thời bổ sung đối tượng phát sinh và cắt giảm đối tượng qua đời,...

Đoàn giám sát cũng lưu ý: Đối tượng hưởng chính sách là người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội nhiều và thường xuyên biến động, do đó ngành LĐ-TB&XH cần thường xuyên theo dõi, cập nhật để đảm bảo thực hiện đúng đối tượng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra công tác cấp phát tiền theo chế độ, chính sách, đảm bảo rõ ràng, minh bạch, đúng pháp luật.

QUỐC TRƯỞNG

Chia sẻ bài viết