02/08/2008 - 07:58

Tăng cường hợp tác nông nghiệp giữa ĐBSCL và Thái Lan

(CT) – Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và Thái Lan có thể hợp tác ở nhiều lĩnh vực kinh tế, thương mại, dịch vụ, du lịch... nhưng quan trọng nhất là nông nghiệp. Đó là thông điệp của đồng chí Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, trao đổi cùng Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Thái Lan Somphat Kaewpijit và đoàn cán bộ hợp tác xã Thái Lan trong cuộc gặp chiều qua 1-8.

Mục đích của đoàn công tác Thái Lan đến Cần Thơ là tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế nông nghiệp, các giải pháp đối phó với giá phân bón gia tăng ở các tỉnh ĐBSCL. Theo ông Kaewpijit, việc giá phân bón tăng 150% hiện nay ở Thái Lan là vấn đề rất lớn đối với nông dân, buộc chính phủ nước này đưa ra các chính sách như: khuyến khích người dân sử dụng phân bón hữu cơ, hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu... nhằm giảm thiểu chi phí sản xuất. Ông Kaewpijit cho rằng giữa Thái Lan và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng về sản xuất nông nghiệp, nên hai nước có thể tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này với mục tiêu đảm bảo lợi ích cho người nông dân.

Đồng chí Trần Tuấn Anh cho rằng có rất nhiều tiềm năng hợp tác giữa Cần Thơ và Thái Lan. Ngoài lĩnh vực nông nghiệp truyền thống, Cần Thơ sẵn sàng chào đón các doanh nghiệp Thái Lan đầu tư vào công nghiệp, công nghệ cao, công nghệ sinh học... Điều quan trọng là làm thế nào để nâng cao năng suất, cũng như giá trị nông sản cho nông dân. Theo đồng chí Trần Tuấn Anh, ĐBSCL và Thái Lan có thể tăng cường hợp tác về các mặt như: trao đổi thông tin (khai thác, chế biến, thị trường...), đưa công nghệ đến tay nông dân, thiết lập hệ thống tín dụng quy mô nhỏ và tổ chức liên kết giúp nông dân trao đổi sản phẩm.

N.MINH

Chia sẻ bài viết