26/07/2008 - 08:01

Tăng cường giám sát và phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân

(CT)- Tại hội nghị sơ kết việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) 6 tháng đầu năm 2008, ngày 25-7-2008, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích các vấn đề liên quan đến việc thực hiện QCDC trên địa bàn thời gian qua. Các đại biểu đề nghị: Chính quyền, ngành chức năng các cấp cần nghiêm túc thực hiện dân chủ trong quy hoạch, thực hiện các dự án, nhất là khâu bồi hoàn, giải tỏa, tái định cư, công khai điều chỉnh, xóa quy hoạch... Phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể tăng cường giám sát và phản biện xã hội, kịp thời phản ánh những bức xúc của nhân dân, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân. UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, hệ thống chính quyền các cấp thực hiện tốt cải cách hành chính, rà soát những văn bản không còn phù hợp để điều chỉnh hoặc kiến nghị Trung ương điều chỉnh...

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC thành phố, 6 tháng đầu năm 2008, việc thực hiện QCDC được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Qua đó, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể vững mạnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thiếu quan tâm chỉ đạo thực hiện QCDC. Vai trò, hoạt động của các đoàn thể, Ban Thanh tra nhân dân ở một số nơi còn mờ nhạt. Việc giải quyết thủ tục hành chính chậm chuyển biến, còn gây phiền hà, bức xúc trong nhân dân...

THANH THY

Chia sẻ bài viết