23/08/2008 - 08:20

Giám sát tại huyện Vĩnh Thạnh, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ yêu cầu:

Tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chăm lo đời sống người dân ở các cụm dân cư vượt lũ

(CT)- Ngày 22-8-2008, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đã tiến hành giám sát tình hình triển khai xây dựng cụm dân cư vượt lũ (CDCVL) tại huyện Vĩnh Thạnh.

Theo báo cáo của UBND huyện Vĩnh Thạnh, trên địa bàn huyện có 11 CDCVL, với diện tích quy hoạch 53,8ha. Đến nay, huyện đã hoàn thành việc san lấp mặt bằng, tôn nền. Tuy nhiên, chỉ có 1/11 CDCVL hoàn thành hạ tầng thiết yếu, các CDCVL còn lại đang trong giai đoạn xây dựng hoàn thành. Huyện đã xây dựng được 1.086 căn nhà (đạt 92,9% kế hoạch), đã bố trí nơi ở cho 6.760 nhân khẩu. Huyện cũng đã bán được 463/600 lô nền sinh lợi, thu được 25 tỉ đồng để tái đầu tư kết cấu hạ tầng cho các CDCVL. Khó khăn lớn nhất hiện nay ở các CDCVL là nhiều người dân thiếu việc làm, cuộc sống khó khăn, nên một số hộ đã trả lại nền nhà, trở về nơi ở cũ. Mặt khác, việc đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, rác thải sinh hoạt, vệ sinh môi trường cũng chưa đồng bộ...

Tại buổi làm việc, UBND huyện Vĩnh Thạnh đề nghị Trung ương, thành phố sớm triển khai đầu tư vốn thực hiện giai đoạn 2, để xây dựng hoàn thiện các công trình hạ tầng thiết yếu; quan tâm hỗ trợ vốn vay, đào tạo nghề, giải quyết việc làm để người dân tại CDCVL ổn định cuộc sống. UBND huyện cũng đề nghị thành phố đầu tư cho huyện thêm 5 khu tái định cư dọc quốc lộ 80 (quy mô 30 ha/khu) để di dời các hộ dân sinh sống dọc ven sông Cái Sắn.

Qua khảo sát thực tế, Đoàn giám sát yêu cầu UBND huyện phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân; tiếp tục bình chọn, xét đối tượng vào ở tại các CDCVL. Đồng thời, đẩy mạnh công tác bán đấu giá các lô nền sinh lợi theo quy định, để tái đầu tư hạ tầng các CDCVL. Bên cạnh đó, phải xúc tiến ngay việc xây dựng các khu xử lý nước thải, rác thải nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường tại các CDCVL.

QUỐC TRƯỞNG

Chia sẻ bài viết