29/07/2008 - 08:11

Làm việc với TP Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng:

Sớm đưa TP Cần Thơ trở thành động lực phát triển của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm công trình xây dựng Sân bay Cần Thơ. Ảnh: THANH LONG.

(CT)- Tiếp tục chương trình làm việc tại các tỉnh ĐBSCL, ngày 28-7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt TP Cần Thơ về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2008.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh của thành phố trong 6 tháng đầu năm 2008. Tiến tới sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Thủ tướng lưu ý TP Cần Thơ cần tập trung đánh giá những thành tựu đạt được, chỉ rõ những khó khăn, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp điều chỉnh về quy hoạch kinh tế – xã hội, để tập trung chỉ đạo quyết liệt, nhằm sớm đưa Cần Thơ trở thành thành phố trung tâm, động lực phát triển của vùng ĐBSCL. Thủ tướng cho rằng, nhìn trên bình diện tổng thể, từ khi Nghị quyết 45-NQ/TW đến nay, tốc độ phát triển của TP Cần Thơ còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc xây dựng cảng Cái Cui, đường Mậu Thân – Sân bay Trà Nóc, Sân bay Cần Thơ... vẫn còn khá chậm; tiến độ thi công các công trình trọng điểm của thành phố tỷ lệ giải ngân chỉ đạt 12,2% kế hoạch, các công trình dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ mới giải ngân 34,5%, trong tổng số trái phiếu Chính phủ phân bổ giai đoạn 2006 – 2010 là 1.860 tỉ đồng. Thủ tướng cho rằng, không chỉ riêng TP Cần Thơ mà cả ĐBSCL muốn phát triển nhanh phải tập trung xây dựng hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông. Vì thế, TP Cần Thơ cần quan tâm hơn đối với tiến độ giải ngân các công trình xây dựng cơ bản, từ nay đến cuối năm chỉ nên tập trung triển khai thực hiện các dự án, các công trình đã được phê duyệt, được cấp kinh phí... Trong công tác quy hoạch đô thị, khu công nghiệp, Thủ tướng lưu ý TP Cần Thơ phải chú ý đến vấn đề bảo đảm an ninh lương thực, phát triển công nghiệp, đô thị nhưng phải tiết kiệm diện tích đất sản xuất lúa.

Về công tác phát triển kinh tế xã hội từ nay đến cuối năm 2008, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo TP Cần Thơ cần tập trung chỉ đạo sản xuất, xuất khẩu đảm bảo tăng trưởng kinh tế của địa phương; nên ưu tiên vốn đầu tư cho các doanh nghiệp, các dự án tạo ra tăng trưởng, giải quyết việc làm. Trong công tác điều hành, lãnh đạo TP Cần Thơ cần rút kinh nghiệm về việc giá gạo tăng cao đột biến vừa qua, từ đó kiểm soát chặt chẽ giá cả hàng hóa trên thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, thuốc, xi măng, giấy... Trong bối cảnh giá cả hàng hóa tăng cao như hiện nay, trong công tác điều hành, lãnh đạo thành phố hết sức lưu ý thực hiện chính sách đảm bảo an sinh xã hội, nhất là đối với người nghèo, người có thu nhập thấp. Ngoài ra, TP Cần Thơ cần chú trọng việc đào tạo nguồn nhân lực, nhất là công tác đào tạo nghề để đáp ứng cho nhu cầu phát triển...

Thủ tướng cũng giao cho các Bộ, ngành Trung ương xem xét, xử lý cụ thể các kiến nghị của TP Cần Thơ về xây dựng hệ thống giao thông, khu công nghiệp, nạo vét luồng Định An...

Chiều tối cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 9 về đảm bảo quốc phòng, an ninh trật tự, giúp dân phòng chống thiên tai trên địa bàn.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn công tác Chính phủ đã đến công trường xây dựng Cảng Cái cui, Trung tâm Điện lực Ô Môn và công trường xây dựng Sân bay Cần Thơ. Tại đây, Thủ tướng động viên cán bộ, công nhân trên công trường nỗ lực làm việc, đảm bảo các công trình hoàn thành đúng tiến độ. Đoàn cũng đến thăm hỏi và chúc sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng Đồng Ngọc Sứ ở phường Bình Thủy và ông Phạm Sơn Khai, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ.

HÀ TRIỀU

Chia sẻ bài viết