06/10/2011 - 14:03

Sợ "vũng lầy" mới

Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng của 28 quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã nhóm họp tại tổng hành dinh ở Thủ đô Brussels (Bỉ) nhằm thảo luận cách thức chấm dứt chiến dịch không kích ở Libye và huấn luyện lực lượng an ninh Afghanistan để đóng một vai trò lớn hơn ở các quốc gia này.

Cuộc họp đánh dấu sự xuất hiện đầu tiên của ông Leon Panetta trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, thay thế ông Robert Gates hồi tháng 7 năm nay. Chính ông Panetta, một ngày trước cuộc họp này, đã phán: “Chừng nào cuộc chiến ở Libye còn chưa thể kết thúc, tôi nghi ngờ rằng nhiệm vụ của NATO vẫn sẽ phải tiếp tục”.

Ấy vậy mà tại cuộc họp, nhiều quan chức quân sự NATO vẫn tán dương chiến dịch không kích hỗ trợ phe nổi dậy lật đổ chế độ Gadhafi, cho rằng NATO vẫn còn hiệu lực trong các vấn đề an ninh toàn cầu. Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen nhận xét: “Chiến dịch của chúng ta (NATO) nhằm bảo vệ dân thường ở Libye là một thành công lớn”.

Theo hãng tin Mỹ AP, các phi cơ NATO đã cất cánh đến 25.000 lần trong chiến dịch này, trong đó có hơn 9.000 vụ oanh kích. Lực lượng nổi dậy được NATO hỗ trợ bằng các cuộc không kích đã chiếm được Thủ đô Tripoli và hầu hết Libye. Thế nhưng, thực tế trên chiến trường cho thấy họ vẫn đang bế tắc ở Sirte và Bani Walid. Lực lượng nổi dậy đã tiến hành cuộc tấn công vào Sirte hồi cuối tháng 9, nhưng đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ phía lực lượng trung thành của ông Gadhafi đóng bên trong thành phố.

Điều đó giải thích vì sao trước cuộc họp này hôm 3-10, ông Rasmussen lại lấp lửng rằng NATO sẽ thảo luận chiến dịch Libye, nhưng chắc chắn sẽ không có quyết định nào về việc chấm dứt sứ mệnh. “Chúng tôi đang đi đến hồi kết, nhưng đã quyết định kéo dài chiến dịch thêm 90 ngày”, ông Rasmussen nói. “Chúng tôi sẽ thảo luận thường xuyên và sẽ sẵn sàng chấm dứt can thiệp vào Libye ngay khi tình hình cho phép”.

Trong khi đó tại Afghanistan, quân của NATO và lực lượng an ninh của chính phủ nước này vẫn vất vả chống trả sự trỗi dậy ngày càng dữ dội của phiến quân Taliban, dù theo AP “tỷ lệ chọi” lên tới 15 đấu 1. NATO đóng khoảng 130.000 quân ở Afghanistan và tổn thất hơn 2.700 binh sĩ trong cuộc chiến kéo dài 10 năm qua ở quốc gia Nam Á này. “Bãi lầy” ấy xem ra đang ám ảnh các lực lượng tham chiến ở Libye.

KIẾN HÒA (Theo AP, Le Figaro, FT)

Chia sẻ bài viết