26/03/2026 - 18:29

UBND TP Cần Thơ và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 ký kết kế hoạch hiệp đồng 

(CTO) - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình trên biển để các cơ quan, đơn vị kịp thời nắm bắt, chủ động phối hợp xử lý hiệu quả các tình huống, nhất là các tình huống phức tạp, ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

Ngày 26-3, UBND TP Cần Thơ và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển (CSB) 4 tổ chức hội nghị hiệp đồng huy động nhân lực, tàu thuyền, phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển của Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Ông Trần Chí Hùng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; Đại tá Trần Nguyên Lai, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng CSB4, đồng chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ và Bộ Tư lệnh Vùng CSB4 ký kết kế hoạch hiệp đồng. Ảnh: PHẠM TRUNG

Trong hội nghị, đại diện các đơn vị ký kết kế hoạch hiệp đồng. Theo đó, Bộ Tư lệnh Vùng CSB4 có trách nhiệm trao đổi thông tin, tình hình hoạt động của tàu thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền nước ta trên khu vực biển cho UBND TP Cần Thơ nắm, theo dõi và chủ động hiệp đồng xử lý các tình huống có thể xảy ra trên vùng biển quản lý. Khi có tình huống cần huy động lực lượng, Bộ Tư lệnh Vùng CSB4 thông báo cho UBND thành phố để huy động nhân lực, tàu thuyền, phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên các vùng biển Việt Nam; chịu trách nhiệm bảo đảm xăng, dầu, hậu cần và các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước đối với nhân lực, tàu thuyền, phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên các vùng biển Việt Nam, tính từ thời điểm địa phương bàn giao…

Đại tá Trần Nguyên Lai, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng CSB4, thông tin tình hình trên biển. Ảnh: PHẠM TRUNG

UBND TP Cần Thơ có trách nhiệm thông báo và chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố, các ban, ngành có liên quan trao đổi thông tin tình hình hoạt động của tàu thuyền nước ngoài ngoài vi phạm chủ quyền nước ta và các tàu thuyền nước ngoài được phép hoạt động ra vào phạm vi vùng biển quản lý của thành phố cho Bộ Tư lệnh Vùng CSB4 nắm, theo dõi và chủ động hiệp đồng xử lý các tình huống có thể xảy ra trên vùng biển quản lý. Bảo đảm số nhân lực, tàu thuyền, phương tiện cần huy động của địa phương; chỉ đạo các cơ quan chức năng, lực lượng địa phương có liên quan phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng CSB4 tổ chức bàn giao nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên các vùng biển Việt Nam cho Bộ Tư lệnh Vùng CSB4 đúng theo quy định…

Ông Trần Chí Hùng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: PHẠM TRUNG

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng CSB4 tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình trên biển để các cơ quan, đơn vị kịp thời nắm bắt, chủ động phối hợp xử lý hiệu quả các tình huống, nhất là các tình huống phức tạp, ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, các sở, ngành và UBND các địa phương ven biển chủ động, tham mưu, đề xuất các nội dung thuộc thẩm quyền; tăng cường trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình, phối hợp xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phát sinh trên biển. Các địa phương có nguồn huy động phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn trong quản lý, rà soát, đăng ký tàu thuyền, phương tiện dân sự đủ điều kiện huy động; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ quyền trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc…

Dịp này, Đại tá Trần Nguyên Lai, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng CSB4, thông tin tình hình trên biển.

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết