26/03/2026 - 15:29

Thúc đẩy phát triển vùng lúa chất lượng cao và phát thải thấp 

(CTO) - Sau 2 năm triển khai, Đề án phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030 đã tạo chuyển biến tích cực trong tổ chức sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế và góp phần giảm phát thải khí nhà kính. 

Ngày 26-3, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP Cần Thơ tổ chức hội thảo tham vấn xác định vùng trồng và liên kết tiêu thụ lúa thuộc Đề án phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030 (Đề án) nhằm thúc đẩy hoàn thiện cơ chế, giải pháp phát triển vùng lúa chất lượng cao và phát thải thấp trên địa bàn TP Cần Thơ trong năm 2026 và các năm tiếp theo.


Các đại biểu tham dự hội thảo.

Xác định thực hiện Đề án là nhiệm vụ trọng tâm trong tái cơ cấu ngành lúa gạo theo hướng xanh, bền vững, Cần Thơ triển khai thực hiện Đề án tại 64 xã, phường, với kế hoạch diện tích đến năm 2030 đạt trên 170.800ha, 171 hợp tác xã (HTX) và tổ hợp tác tham gia. Sau 2 năm triển khai, diện tích thực hiện đến cuối năm 2025 đã đạt 104.500ha. Đề án đã tạo chuyển biến tích cực trong tổ chức sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế và góp phần giảm phát thải khí nhà kính. Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Bộ NN&MT, Sở NN&MT TP Cần Thơ đã tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch triển khai Đề án giai đoạn 2026-2030… 

Tại hội thảo, các đại biểu đã được Sở NN&MT và các đơn vị có liên quan cập nhật, cung cấp thông tin về tình hình triển khai Đề án và kế hoạch xác định vùng trồng thuộc Đề án trong năm 2026. Hướng dẫn các tiêu chí, điều kiện để các HTX, doanh nghiệp và nông dân tham gia Đề án. Đồng thời trao đổi, thảo luận, đề xuất giải pháp nhằm triển khai tốt các nội dung, kế hoạch trong năm 2026 và giải pháp nhằm tăng cường liên kết giữa nông dân tại các HTX với doanh nghiệp để tiêu thụ lúa trong Đề án.

Bà Nguyễn Thị Giang, Phó Giám đốc Sở NN&MT TP Cần Thơ, phát biểu tại hội thảo.

Theo bà Nguyễn Thị Giang, Phó Giám đốc Sở NN&MT TP Cần Thơ, mục tiêu trọng tâm của năm 2026 là xây dựng vùng sản xuất lúa chuyên canh chất lượng cao với quy mô diện tích 76.000ha. Để thực hiện được mục tiêu này, việc đồng hành của các ngành có liên quan, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Trung ương, thành phố, xã, phường, viện, trường, doanh nghiệp và các HTX tham gia Đề án là khâu then chốt trong việc xác định vùng trồng và liên kết tiêu thụ. Sở NN&MT mong muốn thông qua hội thảo này sẽ tiếp nhận đầy đủ các ý kiến trao đổi, thảo luận từ cơ sở, các địa phương, HTX và doanh nghiệp. Kịp thời điều chỉnh phương thức tổ chức thực hiện, hoàn thiện cơ chế phối hợp và đề xuất các giải pháp phù hợp, sát thực tiễn để thực hiện tốt Đề án...

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết