16/07/2010 - 08:45

Khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của Tổ chức Đảng, Đoàn thể trong doanh nghiệp ở TP Cần Thơ

Số lượng còn ít, chưa đạt yêu cầu

(CT)- Ngày 15-7-2010, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ đến khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của tổ chức Đảng, các đoàn thể trong doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tại Cần Thơ. Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố và các sở, ngành, đoàn thể có liên quan đã tiếp đoàn.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 7.271 doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; trong đó, có 123 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có tổ chức Đảng. Liên đoàn Lao động thành phố đã xây dựng được 309 tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp liên doanh nước ngoài, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Qua đó, kết nạp được 21.566 đoàn viên công đoàn trong tổng số 71.740 công nhân lao động trong các loại hình doanh nghiệp. Riêng tổ chức phụ nữ trong các doanh nghiệp được hoạt động dưới hình thức ban nữ công, do Công đoàn cơ sở chỉ đạo hoạt động. Ngoài ra, thành phố còn có 74 tổ chức Đoàn thanh niên với 3.376 đoàn viên sinh hoạt tại các doanh nghiệp.

Theo báo cáo của lãnh đạo thành phố, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể thành phố luôn quan tâm lãnh đạo, xây dựng, củng cố hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp. Nhìn chung, nhận thức của chủ doanh nghiệp về vai trò, vị trí của tổ chức Đảng, đoàn thể có chuyển biến tích cực, từ đó quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn để các tổ chức Đảng, đoàn thể hoạt động. Nhiều doanh nghiệp đánh giá cao sự hiện diện của tổ chức Đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp và cho rằng đã mang lại nhiều lợi ích trong quá trình sản xuất, kinh doanh, điều hành quản lý doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp chưa hình thành tổ chức Đảng, đoàn thể cũng có nhu cầu xây dựng các tổ chức này tại doanh nghiệp của mình... Tuy nhiên, việc hình thành và tổ chức hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp vẫn chưa đạt yêu cầu, số tổ chức Đảng và đảng viên mới kết nạp còn ít, chủ yếu tập trung ở những doanh nghiệp chuyển đổi hình thức kinh doanh từ doanh nghiệp Nhà nước; một bộ phận đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể còn có tâm lý an phận, ít quan tâm đến hoạt động chính trị; ở nhiều nơi, hoạt động của các tổ chức đoàn thể còn gặp khó khăn do thiếu thời gian, kinh phí, cơ sở vật chất,... UBND thành phố, các sở ngành, đoàn thể có liên quan đã kiến nghị với Trung ương nhiều vấn đề cụ thể có liên quan để việc hình thành tổ chức và hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thuận lợi hơn.

TP Cần Thơ là một trong số nhiều tỉnh, thành của cả nước được Bộ Nội vụ chọn khảo sát nhằm phục vụ cho việc xây dựng Đề án “Ban hành khuôn khổ pháp lý để hình thành tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị- xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế” do Chính phủ chủ trì.

QUỐC TRƯỞNG

Chia sẻ bài viết