29/05/2023 - 21:22

Singapore tăng phụ cấp cho người thực hiện nghĩa vụ quân sự

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, người đang thực hiện nghĩa vụ quân sự trong Lực lượng Vũ trang Singapore (SAF), Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF) và Lực lượng Phòng vệ Dân sự Singapore (SCDF) sẽ được tăng tiền phụ cấp hằng tháng kể từ tháng 7 tới.

Theo thông báo được Bộ Quốc phòng (MINDEF) và Bộ Nội vụ (MHA) Singapore đưa ra ngày 29-5, khoản phụ cấp hằng tháng sẽ được tăng thêm từ 125 SGD (92,4 USD) đến 200 SGD tùy cấp bậc và chức vụ. Với sự điều chỉnh này, mức phụ cấp của các quân nhân sẽ tăng từ 10,9% đến 21,7% tùy vị trí và cấp bậc, chức vụ. Theo đó, một quân nhân mới nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ được nhận khoản phụ cấp hằng tháng 775 SGD, tăng so với 630 SGD trước đây. Một binh sĩ đặc công nước hoặc lính chiến thuật của cảnh sát hay lính cứu hỏa cấp bậc Hạ sĩ sẽ có mức phụ cấp hằng tháng tăng lên 1.250 SGD so với 1.050 SGD trước đây. Mức phụ cấp hằng tháng cao nhất hiện nay dành cho quân nhân thực hiện nghĩa vụ quân sự cấp bậc Trung úy (Lieutenant) trong Lực lượng Vũ trang, Lực lượng Phòng vệ Dân sự và điều tra viên trong Lực lượng Cảnh sát, được tăng lên 1.455 SGD so với mức 1.330 SGD mỗi tháng trước đây.

Ðây là lần thứ 3 Singapore tăng phụ cấp cho quân nhân nhập ngũ trong 10 năm qua. Tất cả các công dân nam hay thường trú nhân nam tại Singapore sẽ phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trong vòng 2 năm sau khi đến tuổi 18. Những thanh niên muốn thực hiện nghĩa vụ quân sự sớm có thể đăng ký khi đủ 16,5 tuổi. Những người trốn nghĩa vụ quân sự quốc gia có thể bị phạt tiền tới 10.000 SGD hoặc bị phạt tù tối đa tới
3 năm.

LÊ DƯƠNG

 

Chia sẻ bài viết