16/08/2008 - 08:44

Tổng kết một năm thực hiện Chương trình Tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Sẽ xem xét tăng mức cho vay tín dụng đối với học sinh, sinh viên

(CT)- Ngày 15-8-2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Tổng kết một năm thực hiện Chương trình Tín dụng đối với học sinh, sinh viên (HSSV) theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hội nghị được tổ chức qua cầu truyền hình tại 4 thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, năm học 2007-2008, dư nợ cho vay đến cuối tháng 6-2008 là 5.292 tỉ đồng, với 754 ngàn HSSV đang vay vốn. Trong đó, dư nợ cho vay tăng trưởng mới từ khi thực hiện theo Quyết định số 157 của Thủ tướng Chính phủ (từ tháng 10-2007) là 5.000 tỉ đồng, đạt 100% kế hoạch đề ra. Đối tượng được vay nhiều nhất là HSSV đang học đại học, cao đẳng; đối tượng học nghề dưới 1 năm được vay còn ít.

Các đại biểu đánh giá Quyết định số 157 đã góp phần giúp các HSSV có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, sự phối hợp giữa ngân hàng với các bộ ngành, nhà trường, chính quyền địa phương... chưa chặt chẽ. Lượng HSSV có hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu vay vốn chưa được dự báo chính xác, nên còn bị động trong việc thống nhất mẫu giấy xác nhận và xác nhận vay vốn. Ở một số nơi, chính quyền địa phương xác nhận chưa đúng đối tượng cho vay. Thời gian giải ngân của ngân hàng không đồng đều, ảnh hưởng đến thời gian đóng học phí của HSSV... Từ những tồn tại trên, các đại biểu đề xuất nên ổn định nguồn vốn vay của chương trình tín dụng đối với HSSV. Tăng mức cho vay lên 1- 1,2 triệu đồng/tháng/HSSV và kéo dài thời hạn trả nợ. Trong việc xác nhận đối tượng, phát vay, cần có sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp có liên quan.

Chủ trì hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định sẽ ổn định nguồn vốn vay hằng năm của chương trình tín dụng đối với HSSV là 5.000 tỉ đồng. Phó Thủ tướng yêu cầu phải tuyên truyền sâu rộng về chương trình tín dụng đối với HSSV cho đối tượng học sinh phổ thông. Kiểm tra, rà soát cho vay đúng đối tượng; kiểm soát tốt đồng vốn, thống kê dư nợ, tránh thất thu vốn; xử lý những địa phương xác nhận sai đối tượng. Về việc tăng mức cho vay, Chính phủ sẽ có cuộc họp bàn với các ngành liên quan để kết luận trước ngày 30-8-2008.

B.NGỌC

Chia sẻ bài viết