26/03/2010 - 08:36

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Sơn:

Sẽ xem xét tăng cường chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cho Ban Quản lý Khu đô thị Nam Cần Thơ

(CT)- Đó là ý kiến phát biểu của Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Sơn tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2009 và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2010 của Ban Quản lý Khu đô thị Nam Cần Thơ vào ngày hôm qua (25-3-2010).

Theo Ban Quản lý, hiện khu đô thị Nam Cần Thơ có 23 chủ đầu tư đang thực hiện 30 dự án (gồm 7 dự án khu dân cư, các khu tái định cư, Trung tâm Văn hóa Tây Đô, Bến xe tàu...). Tổng diện tích đất hơn 1.370 ha, trong đó có 24 dự án đã có phê duyệt quy hoạch 1/500, 20 dự án có quyết định thu hồi và giao đất, 17 dự án đang triển khai thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật với tổng diện tích hơn 1.200ha. Tính đến nay, tại khu đô thị Nam Cần Thơ có tổng số nhà được xây dựng là 3.797 căn (trong đó 3.471 căn nhà liên kế, 49 căn biệt thự, 277 căn nhà liên kế xây dở dang và 15 công trình khác. Riêng trong năm 2009, xây dựng được 400 căn nhà liên kế, 10 biệt thự, 2 trường học, 1 khu công viên thể dục thể thao, 1 công trình bưu chính viễn thông, 1 showroom ô tô. Bên cạnh đó, trong năm 2009 còn có nhiều hạng mục cơ sở hạ tầng, đường giao thông được xây dựng và hoàn thành. Tuy nhiên, hiện khu đô thị Nam Cần Thơ còn tồn tại nhiều hạn chế. Đó là các cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ; hầu hết các dự án tại nơi đây đều còn vướng ở khâu giải tỏa bồi hoàn; còn nhiều vi phạm trong việc xây dựng các công trình (xây dựng trái phép, không đúng theo giấy phép và quy hoạch..) nhưng chưa được xử lý kịp thời; nhiều người dân trong vùng bị ảnh hưởng của các dự án chưa có chỗ tái định cư và chưa được quan tâm giải quyết công ăn việc làm; nhiều người dân mua nhà ở tại khu đô thị Nam Cần Thơ chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu đất và nhà ở; nhiều nhà đầu tư gặp khó do dự án bị vướng làm mất nhiều thời gian... Những hạn chế này là do sự phối hợp giữa các ngành, các cấp và các chủ đầu tư từng lúc, từng nơi còn chưa chặt chẽ. Bên cạnh đó, còn do chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý Khu đô thị Nam Cần Thơ còn nhiều hạn chế, dẫn đến có những vấn đề bức xúc không được kịp thời can thiệp xử lý ngay. Mặt khác, giữa các bên có liên quan còn chưa có sự hài hòa về lợi ích...

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh: Trong thời gian tới UBND thành phố sẽ có cuộc họp với các sở, ngành có liên quan để nghiên cứu đưa ra các cơ chế, chính sách thống nhất và đồng bộ nhằm giải quyết dứt điểm các hạn chế, đẩy nhanh sự phát triển cho Khu đô thị Nam Cần Thơ. Đồng thời, để tạo thuận lợi cho hoạt động của Ban Quản lý Khu đô thị Nam Cần Thơ, UBND thành phố sẽ xem xét tăng cường chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cho Ban Quản lý nhằm đáp ứng với yêu cầu thực tế.

KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết