07/08/2012 - 22:26

SCB bị cáo buộc “giao dịch trái phép với Iran”

Cơ quan Dịch vụ Tài chính bang New York (NYDFS) của Mỹ ngày 6-8 đã cáo buộc ngân hàng Standard Chartered (SCB) của Anh “bưng bít” khoản tiền giao dịch bất hợp pháp lên tới 250 tỉ USD với các ngân hàng Iran trong suốt gần một thập kỷ qua.

Theo NYDFS, trong gần 10 năm qua, SCB đã “bắt tay” với Chính phủ Iran nhằm che giấu 60.000 giao dịch bí mật cho các thể chế tài chính Iran vốn đang chịu các biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ do liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. NYDFS nêu rõ những giao dịch này đã giúp SCB thu về “hàng trăm triệu USD tiền phí” và khiến hệ thống tài chính Mỹ “dễ bị nguy hiểm” trước các phần tử khủng bố, những kẻ buôn vũ khí, trùm buôn bán ma túy và các chế độ tham nhũng, đồng thời khiến các nhà điều tra không thể tiếp cận những thông tin quan trọng được sử dụng để theo dõi tất cả các kiểu hoạt động tội phạm. Ngoài ra, cơ quan này cũng cho biết đang tiếp tục điều tra các bằng chứng nghi ngờ việc SCB thực hiện các giao dịch bất hợp pháp với Libye, Myanmar và Sudan trong thời gian những quốc gia trên chịu lệnh trừng phạt của Mỹ.

Dự kiến ngày 15-8 tới, SCB sẽ phải trình diện tại trụ sở NYDFS để giải thích về những điểm được cho là vi phạm luật pháp của ngân hàng này. NYDFS đồng thời cảnh báo sẽ phạt tiền và rút giấy phép hoạt động của SCB ở New York, trung tâm của ngành tài chính Mỹ, nếu ngân hàng này không thể giải thích các giao dịch được cho là vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran.

Phản ứng trước những cáo buộc trên, trong một thông cáo được đưa ra tại trụ sở chính ở Luân Đôn (Anh) ngày 7-8, SCB đã bác bỏ cáo buộc của NYDFS, đồng thời cho biết tập đoàn đang tiến hành xem xét lại việc tuân thủ các biện pháp trừng phạt của Mỹ và sẽ thảo luận vấn đề này với các nhà hành pháp và nhà chức trách Mỹ. Theo hãng tin Mỹ AP, sau cáo buộc trên của NYDFS, giá trị cổ phiếu của SCB tại thị trường Luân Đôn trong phiên giao dịch sáng 7-8 giảm tới 23%, tương đương khoảng 12,5 tỉ USD. Tại Hồng Công, giá chứng khoán của công ty này giảm 14,9%.

Trước đó hồi tháng 7, Ngân hàng Hồng Công - Thượng Hải (HSBC) có trụ sở tại Luân Đôn cũng bị Thượng viện Mỹ cáo buộc che giấu các giao dịch nhạy cảm lên tới hơn 16 tỉ USD với Iran, cũng như liên quan đến các hoạt động rửa tiền của các băng nhóm tội phạm, ma túy và khủng bố. Ngân hàng này đã phải ra điều trần và xin lỗi công khai trước Thượng viện Mỹ, đồng thời phải nộp phạt 700 triệu USD vì những vi phạm trên.

THÁI THANH (Theo CNN, Guardian)

Chia sẻ bài viết