07/03/2015 - 16:05

Sản phẩm gắn mác “xanh” chưa chắc đã an toàn

Đó là cảnh báo của các nhà khoa học Úc sau khi tiến hành phân tích 37 mẫu sản phẩm dùng trong gia đình (như bình xịt thơm, sản phẩm tẩy rửa, giặt giũ và các sản phẩm chăm sóc cá nhân) và ghi nhận số lượng các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) thải ra từ chúng.

Cụ thể, các chuyên gia tại Đại học Melbourne phát hiện được 156 loại VOC thải ra từ số sản phẩm trên, với trung bình 15 loại VOC/sản phẩm. Trong 156 loại VOC được phát hiện, có đến 42 loại thuộc nhóm “độc hại” hoặc “nguy hiểm” theo luật pháp Mỹ và sản phẩm nào cũng thải ra ít nhất 1 trong 42 hợp chất nguy hại này. Đáng nói là các hóa chất có thể gây ung thư nói trên cũng được tìm thấy cả trong các loại sản phẩm được gắn nhãn “Xanh”, “Tự nhiên”, “Không chất độc” hoặc “Nguồn gốc hữu cơ”.

Theo nhóm nghiên cứu, việc tiếp xúc với VOC có thể gây các ảnh hưởng ngắn hạn đối với sức khỏe người tiêu dùng - chẳng hạn như làm khô rát cổ họng và miệng, gây chóng mặt và có thể khiến một số bệnh lý như hen suyễn trở nên trầm trọng hơn. Việc phơi nhiễm kéo dài với chúng dễ dẫn tới nguy cơ cao mắc bệnh ung thư, tổn thương gan và thận, cũng như làm tổn hại hệ thần kinh.

Đáng lo ngại là chưa đầy 3% số hóa chất độc hại trên được nhà sản xuất tiết lộ trên nhãn hoặc thông tin về sản phẩm. Theo trưởng nhóm nghiên cứu - Giáo sư Anne Steinman, điều này đồng nghĩa với việc người tiêu dùng không thể kiểm tra xem liệu sản phẩm trong nhà họ có chứa chúng hay không.

ĐÔNG PHONG (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết