Tại TP Cần Thơ, những hàng rào cây xanh, hoa kiểng thẳng tắp dọc các tuyến đường đã trở nên quen thuộc. Không chỉ làm đẹp cảnh quan, đó còn là một trong những biểu hiện sinh động của phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Tuyến đường Chiến Thắng, phường Vị Tân.
Hai bên tuyến đường Chiến Thắng, phường Vị Tân, xanh mát và đẹp mắt với những hàng rào được kết nên từ bông trang, bông bụp, bông giấy hay những bụi mai chiếu thủy. Một số người dân còn trồng đậu biếc, đinh lăng, nguyệt quế… để vừa làm hàng rào vừa phục vụ đời sống. Những hàng rào ấy không cao, không khép kín. Người đi đường có thể dễ dàng nhìn thấy sân nhà thoáng đãng, vườn cây xanh mát, trẻ con nô đùa, người lớn lao động. Một không gian mở nơi con người sống chan hòa với thiên nhiên.
Tỉ mỉ cắt tỉa hàng rào bông trang trước nhà cho gọn gàng, bà Lê Thị Em ở phường Vị Tân, chia sẻ, điều đặc biệt của hàng rào nhà bà là sắp đặt những cây bông trang tạo hình thành dòng chữ, nên mọi người rất thích. “Nhà tôi trồng hàng rào bông trang mấy năm rồi. Khoảng một tháng là tôi cắt tỉa một lần, phải 4-5 ngày mới xong vì không phải cắt cho gọn mà còn phải ra chữ “Kính chào quý khách”. Cực thì có cực, nhưng nhìn hàng rào xanh mát, ra bông đẹp, tôi thấy vui lắm. Ai đi qua cũng khen, tôi tự hào vì đã góp phần nhỏ vào việc làm đẹp quê hương. Mọi người cũng hưởng ứng, thành ra nguyên tuyến đường này rất đẹp”, bà Lê Thị Em phấn khởi cho biết.
Điều đáng quý ở những hàng rào xanh là được hình thành hoàn toàn từ ý thức tự giác của người dân. Không có quy định bắt buộc, mỗi người tự trồng, tự chăm, tự gìn giữ, coi đó là một phần của ngôi nhà, của nếp sống văn hóa.
Ở nhiều địa phương của TP Cần Thơ, phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đã góp phần khơi dậy và nhân rộng nét đẹp giản dị mà gần gũi này. Trước đó, người dân cũng quen với việc “lấy cây làm rào”, “lấy hoa làm cổng” vừa tiết kiệm vừa tô điểm bức tranh xóm làng, phố phường thêm màu sắc, đáng sống và tạo nên diện mạo sáng - xanh - sạch - đẹp. Đặc biệt là phản ánh rõ nếp sống văn minh, tinh thần gắn bó cộng đồng bởi bà con chia sẻ cây giống, kinh nghiệm trồng, chăm sóc, cùng nhau làm đẹp các tuyến đường. Hàng rào nhà này nối tiếp hàng rào nhà kia, tạo thành một dải xanh liền mạch, một “công trình cộng đồng” không bản vẽ, không kinh phí nhưng giàu trách nhiệm và tình cảm.
Bà Ngô Thị Bé ở phường Vị Tân, cho biết: “Mỗi nhà ở đây, bà con trồng một đoạn, trước nhà ai nấy chăm sóc thường xuyên, rồi nhắc nhau cắt tỉa hàng rào cho gọn gàng. Khi xóm làng khang trang, môi trường sạch đẹp thì tự mỗi người cũng có ý thức giữ gìn. Nhà nào cũng chăm chút, không xả rác bừa bãi. Hàng rào đẹp, bỏ rác đúng nơi vừa thấy vui trong lòng, vừa góp phần xây dựng văn hóa cơ sở ngay từ những việc làm nhỏ, gần gũi hằng ngày”.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường ngày càng rõ nét, giá trị của những hàng rào cây xanh càng trở nên đáng trân trọng. Việc duy trì mảng xanh ở quy mô hộ gia đình tuy nhỏ nhưng nếu được nhân rộng sẽ tạo ra tác động tích cực lâu dài. Đây là một hình thức bảo vệ môi trường bền vững, ít tốn kém.
Theo ông Lưu Văn Dủ, Phó Chủ tịch UBND phường Vị Tân, việc vận động người dân trồng hàng rào cây xanh, hoa kiểng trước nhà đã trở thành một nội dung quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa và chỉnh trang đô thị tại địa phương. Thời gian qua, phường Vị Tân đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình cụ thể, trong đó có mô hình “Tuyến đường đẹp Chiến Thắng”. Tuyến đường nay đã khoác lên diện mạo mới với hàng rào cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, hoa kiểng trồng đồng bộ, môi trường sạch sẽ, thông thoáng nhờ sự chung tay của chính quyền, các đoàn thể và người dân.
“Điều đáng mừng là người dân không làm theo phong trào mà xem việc chăm sóc hàng rào xanh, giữ gìn tuyến đường đẹp như một phần sinh hoạt hằng ngày. Chính từ những việc làm nhỏ ấy đã tạo nên sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng vừa làm đẹp cảnh quan vừa góp phần hình thành thói quen sống văn minh, trách nhiệm với không gian chung”, ông Dủ chia sẻ.
Giữ gìn và phát huy nét đẹp hàng rào xanh không phải là câu chuyện lớn lao, càng không cần những dự án tốn kém. Đó có thể bắt đầu từ những việc rất nhỏ như mỗi hộ trồng thêm vài mét hàng rào cây, mỗi người dân trồng hoa, trồng kiểng trước nhà hay kịp thời khuyến khích, biểu dương khen thưởng những mô hình đẹp từ chính quyền...
Bài, ảnh: MỘNG TOÀN