Ủy ban MTTQVN xã Trung Hưng vừa phối hợp tổ chức bàn giao nhà tình thương cho ông Nguyễn Văn Được ở ấp Thạnh Phú 2. Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội, Công an, Quân sự xã, các ấp cũng đã thực hiện công trình trồng hoa, vệ sinh môi trường và ra mắt tuyến đường “xanh - sạch - đẹp” dài khoảng 3.000m, thuộc ấp Thạnh Phước và ấp Thạnh Phước 2; đồng thời, huy động sức dân nâng cấp, giặm vá 2.000m đường giao thông tại ấp Thạnh Lộc 1… Đây là 3 trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Gia đình ông Được không đất sản xuất, làm mướn kiếm sống. Căn nhà cũ lụp xụp, nhưng ông không có điều kiện xây sửa. Năm 2026, ông được Ủy ban MTTQVN xã vận động hỗ trợ chi phí cất tặng nhà tình thương. Căn nhà mới của ông Được có diện tích 48m2, tổng số tiền xây dựng 60 triệu đồng; trong đó, 15 triệu đồng được trích từ Quỹ Vì người nghèo xã Trung Hưng, 30 triệu đồng do địa phương vận động từ nguồn xã hội hóa, phần tiền còn lại do gia đình đóng góp. Ngoài ra, Ủy ban MTTQVN xã vận động Tổ từ thiện xã hỗ trợ 150 ngày công lao động, giúp ông Được xây dựng nhà. Tại buổi lễ bàn giao, đại diện chính quyền, Mặt trận và đoàn thể xã, ấp tặng gia đình nhiều phần quà ý nghĩa.

Nhờ phát huy dân chủ, huy động các tầng lớp nhân dân tích cực đóng góp, cầu Ba Gừa ở ấp Thạnh Phú 2 được xây dựng khang trang.
Bên cạnh đó, trong tháng 1-2026, Mặt trận xã phối hợp Tổ từ thiện xã nâng cấp, giặm vá tuyến đường giao thông tại ấp Thạnh Lộc 1, chiều dài 2.000m, với tổng trị giá thực hiện hơn 40 triệu đồng. Đồng thời, phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội, Công an, Quân sự xã, các ấp tổ chức ra quân thực hiện công trình trồng hoa, vệ sinh môi trường và ra mắt Tuyến đường “xanh - sạch - đẹp”, chiều dài khoảng 3.000m, thuộc ấp Thạnh Phước và ấp Thạnh Phước 2.
Bà Nguyễn Thị Tảo, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ xã Trung Hưng, cho biết: “Thực hiện phong trào Dân vận khéo, từ năm 2025 đến nay, Ủy ban MTTQVN xã vận động xây dựng, sửa chữa 13 căn nhà Đại đoàn kết, tình thương tặng các hộ gia đình, với tổng trị giá 784 triệu đồng và 520 ngày công lao động; phối hợp tổ từ thiện tổ chức giặm vá, nâng cấp nhiều tuyến đường với tổng chiều dài 6.000m; xây dựng mới cầu giao thông. Mặt trận xã chủ trì tổ chức, tham gia giám sát về đối tượng thụ hưởng chính sách; tiến độ thi công, chất lượng các công trình”.
Người dân ấp Thạnh Phú 2, xã Trung Hưng phấn khởi khi công trình cầu Ba Gừa, dài 26m, rộng 4,2m hoàn thành, đưa vào sử dụng vào cuối năm 2025. Theo người dân địa phương, cầu cũ xuống cấp, mặt cầu hẹp, lưu thông rất khó khăn. Ủy ban MTTQVN phối hợp UBND xã, Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận ấp Thạnh Phú 2 vận động các tổ chức, nhà hảo tâm, nhân dân đóng trên 500 triệu đồng, 250 ngày công lao động xây dựng cầu mới. Trong quá trình vận động, tổ chức thi công, địa phương thành lập Ban vận động, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, giám sát chặt chẽ quá trình vận động, xây dựng công trình, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng tiến độ, có chất lượng, không xảy ra hành vi tiêu cực.
Mặt trận, các tổ chức thành viên xã tập trung xây dựng và vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia các mô hình sản xuất tập thể. Trong đó, mô hình tổ hợp tác đan ráp lú do Hội LHPN xã thành lập và duy trì, nhân rộng nhiều năm qua. Hiện toàn xã có 6 tổ hợp tác đan ráp lú đang hoạt động, giải quyết việc làm cho 134 hội viên, phụ nữ, với thu nhập 6-8 triệu đồng/người/tháng. Chị Đào Thị Diễm Thúy, hội viên phụ nữ ấp Thạnh Phú, kể: “Vợ chồng tôi không đất sản xuất. Trước kia, tôi ở nhà nội trợ, đưa rước 2 con đi học, kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào tiền làm mướn của chồng. Tôi được Hội LHPN tạo điều kiện học nghề đan ráp lú và tham gia tổ hợp tác; được hỗ trợ vay vốn mua nguyên vật liệu. Hiện tại, tôi có thu nhập khoảng 6 triệu đồng/tháng, có điều kiện chăm lo con ăn học”.
Theo bà Nguyễn Thị Tảo, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ xã, bên cạnh việc vận động nhân dân tham gia các mô hình kinh tế hiệu quả, hệ thống chính trị xã chú trọng phối hợp tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; mở các lớp dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Các đoàn thể xã quản lý 66 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, hỗ trợ trên 3.600 hộ vay trên 132 tỉ đồng để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh... Từ những hoạt động thiết thực, nhiều đoàn viên, hội viên và người dân có điều kiện phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống. Đến nay, xã Trung Hưng chỉ còn 3 hộ nghèo, tỷ lệ 0,032%.
Bài, ảnh: ĐỒNG TÂM