29/01/2026 - 07:53

Thí điểm tổ chức giao thông bằng vạch kẻ đường “mắt võng” tại các nút giao trọng điểm 

Những ngày qua, người tham gia giao thông không khỏi thắc mắc trước việc trên nhiều tuyến đường trung tâm TP Cần Thơ xuất hiện vạch mắt võng vàng.

 Vạch kẻ mắt võng được triển khai thực hiện tại các nút giao trọng điểm trên các tuyến đường.

Theo Sở Xây dựng TP Cần Thơ (cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông thành phố), việc thí điểm tổ chức giao thông bằng vạch kẻ đường tại các vị trí nút giao khu vực trung tâm thành phố, trong đó có vạch kẻ đường mắt võng màu vàng, nhằm tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, đảm bảo cảnh quan sạch đẹp, an toàn giao thông (ATGT), tạo thông thoáng tại các tuyến đường, khu vực cửa ngõ thành phố và một số tuyến đường trọng điểm trên địa bàn thành phố phục vụ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo đó, vạch kẻ kiểu mắt võng (tên vạch: 4.4) được thiết kế theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCVN41:2024/BGTVT) dạng ô chữ nhật có các đường chéo đan xen bên trong, được bố trí tại các giao lộ quan trọng hoặc khu vực tổ chức làn rẽ phải liên tục. Vạch này được sử dụng để báo cho người điều khiển không được dừng phương tiện trong phạm vi phần mặt đường có bố trí vạch để tránh ùn tắc giao thông.

Hiện nay, thành phố đã triển khai vạch mắt võng tại các nút giao tiêu biểu: cụm nút giao IC3 (nhánh N91 - N91B); nút giao đường 30 tháng 4 - Trần Hoàng Na; nút giao Quang Trung - Lý Thái Tổ; nút giao đường 3 tháng 2 - Trần Hoàng Na; nút giao Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Tri Phương.

Theo Ban ATGT, người tham gia giao thông cần lưu ý, tuyệt đối không dừng, đỗ phương tiện hoặc chờ đèn tín hiệu trong phạm vi vạch kẻ mắt võng. Theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP (áp dụng từ 1-1-2025), hành vi vi phạm nói trên sẽ bị xử phạt như sau: xe ô tô và các loại xe tương tự sẽ bị phạt tiền từ 400.000-600.000 đồng; xe mô tô, xe gắn máy: phạt tiền từ 200.000-400.000 đồng; xe đạp, xe thô sơ: phạt tiền từ 100.000-200.000 đồng.

Trong trường hợp hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông, người điều khiển phương tiện còn có thể bị áp dụng hình thức tước quyền sử dụng giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật.

Ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ, cho biết: “Việc triển khai các giải pháp trên nhằm tổ chức lại giao thông tại các nút giao theo hướng khoa học, hợp lý, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại các tuyến đường, nút giao thông trọng tâm của thành phố. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT, xây dựng văn hóa giao thông văn minh, hiện đại trên địa bàn thành phố”.

Để góp phần đảm bảo ATGT, khắc phục được tình trạng ùn tắc giao thông, đồng thời giúp người dân tuân thủ quy định pháp luật về trật tự, ATGT, Ban ATGT thành phố rất mong người dân khi lưu thông qua khu vực có bố trí “Vạch kẻ kiểu mắt võng” phải tập trung quan sát, tuân thủ vạch kẻ đường, biển báo và đèn tín hiệu giao thông; tuyệt đối không dừng, đỗ phương tiện hoặc chờ đèn tín hiệu trong phạm vi vạch kẻ mắt võng.

Bài, ảnh: PHI YẾN

Chia sẻ bài viết