27/01/2026 - 18:54

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU, đảm bảo các điều kiện đàm phán gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC 

(CTO) - Tổng số tàu cá hiện có của các địa phương đã đăng ký và được cập nhật trên VnFishbase là 79.220 tàu cá (đạt 100%). Đối với tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, theo báo cáo của địa phương đã được kiểm soát, giao xã, phường, lực lượng, cán bộ quản lý vị trí neo đậu.

Chiều 27-1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) chủ trì Phiên họp trực tuyến toàn quốc lần thứ 30 với các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành ven biển, nhằm đánh giá tiến độ thực hiện các nhóm khuyến nghị và gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC). Ông Trần Chí Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở, ngành chức năng tham dự trực tuyến tại điểm cầu TP Cần Thơ.

 

Lãnh đạo TP Cần Thơ tham dự phiên họp tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), đến nay, các bộ, ngành chức năng và các địa phương ven biển đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống khai thác IUU. Tính đến ngày 24-1-2026, các địa phương đã rà soát, thống kê nhập xong dữ liệu 19.035 tàu cá xóa đăng ký (từ năm 2020) vào cơ sở dữ liệu để công khai. Cụ thể, tàu cá chìm là 1.066 tàu; tàu cá giải bản là 7.589 tàu, tàu cá bị nước ngoài tịch thu là 321 tàu… Bộ NN&MT đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển quản lý chặt chẽ số tàu cá đã xóa đăng ký, để công khai cho các lực lượng chức năng và các địa phương giám sát. Đến nay, tổng số tàu cá hiện có của các địa phương đã đăng ký và được cập nhật trên VnFishbase là 79.220 tàu cá (đạt 100%). Đối với tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, theo báo cáo của địa phương đã được kiểm soát, giao xã, phường, lực lượng, cán bộ quản lý vị trí neo đậu.

Tại TP Cần Thơ, UBND thành phố tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Sản phẩm của các nhiệm vụ đã được hoàn thành 19/19 nhiệm vụ. Từ đầu năm 2024 đến nay, TP Cần Thơ không có tàu cá vượt ranh giới ra hoạt động ở vùng biển nước ngoài.

Công tác quản lý khai thác, neo đậu tàu cá được thực hiện nghiêm tại TP Cần Thơ.

Để gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo, cả nước tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU. Theo đó, tập trung xem xét lại tất các trường hợp đã khép hồ sơ xử  lý vi phạm, đồng thời thanh tra, kiểm tra triệt để tất cả các tàu cá vi phạm từ trước đến nay. Các địa phương phải tự xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hồ sơ và kiểm soát thực tế từng trường hợp. Trong đó, tập trung kiểm tra về xử phạt hành chính, tiến độ giải quyết các vụ việc, tính nghiêm minh trong thi hành công vụ; xử lý ngay những vụ việc mới, các tàu không đủ điều kiện về giấy phép hợp pháp.

Đối với các dữ liệu ngành cá Việt Nam phải thực hiện nghiêm “Đúng - đủ - sạch - sống và liên thông”. Bên cạnh đó cần kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, xuất xứ thủy sản từ Việt Nam. Các tỉnh, thành phải thành lập ngay đoàn liên ngành thực hiện rà soát các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU của các doanh nghiệp trên địa bàn; đồng thời xây dựng cụ thể những dự án để thực hiện chuyển đổi nghề cá và xây dựng kế hoạch chi tiết cho các hoạt động của ngư trường, nuôi trồng và khai thác…

Đặc biệt, Bộ NN&MT tiếp tục tổ chức các đoàn công tác liên ngành kiểm tra chống khai thác IUU tại các địa phương; hướng dẫn các cơ quan chức năng và địa phương chuẩn bị kỹ nội dung theo kịch bản làm việc với EC để gỡ cảnh báo “Thẻ vàng”; thường xuyên giữ liên lạc và cung cấp thông tin kịp thời cho EC về nỗ lực và kết quả chống khai thác IUU theo thẩm quyền…

Tin, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết