30/12/2025 - 10:12

Ngành Y tế tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân 

(CTO) - Nhiệm kỳ 2026-2030, ngành Y tế tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đưa y tế Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, công bằng, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Ngày 29-12, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Y tế năm 2025, tổng kết nhiệm kỳ 2021-2025, định hướng công tác nhiệm kỳ 2026-2030 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long dự hội nghị. Tại điểm cầu TP Cần Thơ, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp tham dự.


Hội nghị tại điểm cầu TP Cần Thơ. 

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, chặng đường 2021-2025, ngành Y tế đối diện đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, thiên tai và dịch bệnh mới nổi… Hệ thống y tế phải vượt qua những thách thức: thiếu thuốc, người lao động nghỉ việc; mô hình bệnh tật kép, tốc độ già hóa dân số nhanh, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng cao và đa dạng; yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng và tiến trình chuyển đổi số đặt ra yêu cầu mới về cơ chế, nguồn lực và năng lực tổ chức thực hiện.

Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương, nhiệm kỳ 2021-2025 các chỉ tiêu chủ yếu của ngành Y tế đều đạt và vượt kế hoạch. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có 5 luật chủ chốt, hàng chục nghị định, gần 200 thông tư, nhiều kế hoạch, chiến lược phát triển được ban hành góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của ngành Y tế. Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục phát triển theo hướng chuyên sâu, hiện đại; công tác phòng bệnh, y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu tiếp tục được củng cố vững chắc. Ngành y tế đã khống chế thành công, hiệu quả đại dịch COVID-19; các dịch bệnh truyền nhiễm cơ bản được kiểm soát; công tác bảo trợ xã hội được mở rộng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và công bằng trong chăm sóc sức khỏe. Nhiều dự án lớn, trọng điểm của ngành được tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện và đưa vào hoạt động, đáp ứng tốt hơn yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế: chỉ số sức khỏe cơ bản, khả năng tiếp cận dịch vụ y tế còn chênh lệch giữa các vùng, miền, địa phương; y tế cơ sở chưa cung cấp đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, việc khám sàng lọc để phát hiện sớm bệnh tật cho người dân chưa được triển khai rộng rãi; y tế dự phòng chưa được đầu tư thỏa đáng; tiềm năng, thế mạnh của y học cổ truyền chưa được phát huy đầy đủ. Mức sinh thay thế trên phạm vi toàn quốc chưa thực sự vững chắc; mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn còn cao. Một số vụ việc vi phạm pháp luật, lạm dụng, trục lợi trong khám bệnh, chữa bệnh, dược, thực phẩm gây bức xúc trong dư luận xã hội... Nhiệm kỳ 2026-2030, ngành Y tế tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đưa y tế Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, công bằng, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long biểu dương các kết quả của ngành Y tế đạt được trong năm 2025, giai đoạn 2021-2025, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển chung của cả nước. Phó Thủ tướng đề nghị toàn ngành Y tế giữ vững kỷ luật, kỷ cương tổ chức, triển khai hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác y tế; có cơ chế, giải pháp hiệu quả huy động khu vực y tế tư nhân và nguồn lực xã hội. Chuyển đổi số thực chất và mỗi nhân viên y tế thực sự là “Lương y như từ mẫu”; tập trung kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, đặc biệt là các trạm y tế...

Tại hội nghị, Bộ Y tế trao cờ thi đua năm 2025 cho 6 đơn vị và phát động phong trào thi đua năm 2026.

Tin, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết