20/09/2015 - 17:52

Ra sức thi đua thực hiện nhiều công trình chào mừng Đại hội

Lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trên địa bàn thành phố Cần Thơ, nhiều địa phương, đơn vị đã và đang tập trung thực hiện nhiều công trình ý nghĩa, thiết thực. Đặc biệt, UBND thành phố thống nhất danh mục 31 công trình, dự án trọng điểm hoàn thành và 16 công trình khởi công mới nhằm chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Các công trình tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, trường học, trụ sở làm việc, trạm cấp nước… Qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố phát triển và phục vụ thiết thực cho lợi ích của cộng đồng.

Những ngôi trường mới…

Năm học mới 2015 – 2016, tập thể thầy cô, học sinh Trường Tiểu học Thường Thạnh (phường Thường Thạnh, quận Cái Răng) rất phấn khởi khi được dạy và học trong ngôi trường khang trang và hiện đại. Hướng dẫn chúng tôi tham quan các phòng học, cô Nguyễn Thị Ngọc Thúy – Hiệu trưởng trường, cho biết: "Trường có diện tích trên 6.338m2, trong giai đoạn 1 đã xây dựng 29 phòng học và phòng chức năng, góp phần giải quyết nhu cầu giảng dạy, học tập của hàng trăm giáo viên, học sinh tại địa phương". Trường có sân chơi rộng và thoáng mát, các phòng đọc sách, tin học, phòng truyền thống sinh hoạt Đội… cùng với nhiều thiết bị phục vụ giảng dạy, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học. Theo cô Thúy, trước đây, học sinh trên địa phường phải học ở 3 điểm, trong đó có 1 điểm phụ ở khu vực Thạnh Mỹ cách điểm chính hơn 6,5 km; điểm chính ở khu vực Thạnh Phú chỉ rộng hơn 600m2, xuống cấp trầm trọng; các phòng chức năng vừa để Ban giám hiệu, giáo viên làm việc vừa được tận dụng chứa trang thiết bị dạy học… nên công tác quản lý và điều hành của Ban Giám hiệu trường gặp không ít khó khăn.

Trường Tiểu học Thường Thạnh (giai đoạn 1), phường Thường Thạnh, quận Cái Răng vừa đưa vào sử dụng nhân dịp năm học mới.

Thầy Huỳnh Văn Tâm, giáo viên dạy thể dục đã gắn bó với trường 25 năm qua, kể: "Trước đây, sân trường trũng thấp, thường hay bị ngập nên việc sắp xếp, tổ chức môn học thể dục rất khó khăn. Chưa kể, do khuôn viên nhỏ hẹp nên mỗi lần học thể dục, gây ồn ào, ảnh hưởng đến học sinh đang học trong lớp". Bây giờ, ngôi trường như được thay áo mới, sân trường rộng trên 2.300m2 không chỉ đảm bảo nhu cầu học tập môn thể dục, mà còn là khuôn viên để học sinh vui chơi giải trí và tổ chức các hoạt động, phong trào thiếu nhi. Hôm chúng tôi đến trường đúng lúc bà Ngô Thị Xuyến ở khu vực Thạnh Hòa đưa 2 cháu nội đi học – đứa học lớp 4, đứa vừa nhập học. Bà Xuyến bộc bạch: "Những ngày đầu nhập học, các cháu háo hức, ngày nào cũng thức dậy đòi đến trường sớm". Cô Nguyễn Thị Ngọc Thúy cho biết thêm, sắp tới trường tiếp tục được đầu tư xây dựng thêm 9 phòng học, 1 nhà thi đấu đa năng, 1 nhà ăn… Khi hoàn thiện, học sinh ở 2 điểm phụ sẽ học tập tại điểm chính, góp phần tạo điều kiện học tập tốt và giúp các em phát triển toàn diện.

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ cũng đã khánh thành công trình Khối lớp học, phòng thí nghiệm thực hành, với tổng mức đầu tư gần 48 tỉ đồng. Công trình có qui mô 1 trệt, 6 lầu, diện tích xây dựng 638m2, diện tích sàn sử dụng trên 4.700m2, gồm 15 phòng học lý thuyết, 3 phòng thí nghiệm thực hành và 1 hội trường, đáp ứng nhu cầu học tập của khoảng 975 sinh viên. Cô Nguyễn Thị Xuân Thu, Phó Hiệu trưởng trường cho biết: "Xác định đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố, trong quá trình thực hiện dự án, lãnh đạo nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Đầu tư xây dựng 2 và các đơn vị tư vấn luôn theo dõi, giám sát, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ. Với sự nỗ lực của các đơn vị, công trình hoàn thành sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch". Để đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đào tạo, năm học 2014 – 2015, trường cũng đã sửa chữa, nâng cấp các lớp học, phòng thí nghiệm thực hành với tổng kinh phí trên 645 triệu đồng. Thời gian tới, trường phối hợp với Ban Quản lý Đầu tư xây dựng 2 thực hiện các thủ tục triển khai Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 tại phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của trường trong tương lai.

Không riêng 2 đơn vị trên, thiết thực lập thành tích chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của thành phố, nhiều công trình trường học, trụ sở làm việc được khánh thành và đưa vào sử dụng. Tiêu biểu như Trường THPT An Khánh (quận Ninh Kiều); Trường Mẫu giáo Thường Thạnh, Mẫu giáo Hưng Thạnh (quận Cái Răng); Trường Mẫu giáo Tân Thạnh, Tiểu học Trường Xuân 1 (huyện Thới Lai); trụ sở Huyện ủy – UBND huyện Cờ Đỏ, Trung tâm Bảo trợ xã hội cho các đối tượng tâm thần lang thang (giai đoạn 1)… Trong số 16 công trình đăng ký khởi công xây dựng cũng tập trung hoàn thiện mạng lưới trường lớp cho các huyện ngoại thành. Cụ thể là Trường Mẫu giáo Trung Hưng 2, Mẫu giáo Thới Hưng (huyện Cờ Đỏ), Trường Mẫu giáo Đông Bình, Tiểu học Thới Thạnh, Mầm non Thới Thạnh – giai đoạn 2, Tiểu học Đông Bình 2 – giai đoạn 2 và Mầm non Trường Thắng (huyện Thới Lai)…

Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng

Sau hơn 2 năm khẩn trương triển khai thi công các hạng mục, đến tháng 8-2015, Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu Công nghiệp Trà Nóc (giai đoạn 1) đã được khánh thành. Đưa chúng tôi tham quan nhà máy, ông Huỳnh Tấn Lợi, Giám đốc Nhà máy cho biết: "Đây là nhà máy xử lý nước thải lớn nhất và hiện đại nhất khu vực ĐBSCL. Việc xây dựng nhà máy xử lý nước thải tại khu công nghiệp sẽ giảm thiểu tối đa nguồn gây ô nhiễm môi trường nước và tránh những rủi ro về sức khỏe cho cộng đồng. Bên cạnh đó, nguồn nước thải sau khi được xử lý đạt tiêu chuẩn có thể tái sử dụng, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật để tăng thu hút đầu tư vào khu công nghiệp". Theo ông Lợi, Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu Công nghiệp Trà Nóc được xây dựng trên diện tích 20.000m2, trong đó diện tích xây dựng giai đoạn 1 là 10.400m2, tổng công suất thiết kế là 12.000m3/ngày đêm, đã xây dựng hoàn thành giai đoạn 1, với công suất 6.000 m3/ngày đêm, với tổng mức đầu tư là 213 tỉ đồng (trong đó giai đoạn 1 là 141 tỉ đồng). Công nghệ xử lý của nhà máy bao gồm tổng hợp công nghệ xử lý sinh học, cơ học và hóa học, phù hợp với nhu cầu xử lý nước thải ở khu công nghiệp; hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt từ các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Lãnh đạo Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng TP Cần Thơ kiểm tra công trình đường ô tô vào trung tâm xã Trường Thắng, huyện Thới Lai.

Hay như Dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống cấp nước xã Thạnh An - Thạnh Thắng - Thạnh Lợi tại xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, với công suất 2.600m3, tổng mức đầu tư hơn 23,9 tỉ đồng. Dự án gồm các hạng mục chính, như: Công trình thu nước mặt, bể trộn đứng, bể lắng, bể lọc, bể chứa nước sạch, trạm bơm… được xây dựng trên diện tích 10.000m2. Hệ thống cấp nước xã Thạnh An - Thạnh Thắng - Thạnh Lợi cung cấp nước sạch cho hơn 5.530 hộ dân thuộc 3 xã. Qua đó, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, dần rút ngắn khoảng cách phát triển giữa thành thị và nông thôn.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch – Đầu tư thành phố, trong tổng số 47 công trình, dự án hoàn thành và khởi công mới, bên cạnh danh mục các trường học, trụ sở làm việc, thì các công trình tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Như công trình đường ô tô đến trung tâm phường Tân Lộc (quận Thốt Nốt), đường ô tô vào xã Tân Thạnh và xã Trường Thắng (huyện Thới Lai), dự án đường Thới Thuận – Thạnh Lộc, giai đoạn 2, dự án mở rộng đường Quang Trung – Cái Cui…

Cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng TP Cần Thơ, chúng tôi có mặt tại công trường thi công đường ô tô vào xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, đúng lúc công nhân đang thực hiện khâu trải đá. Kỹ sư Phạm Tấn Phổ, tư vấn giám sát (Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư phát triển An Giang), cho biết: "Chúng tôi thường xuyên động viên, nhắc nhở anh em làm việc tích cực, đảm bảo chất lượng và phấn đấu sớm hoàn thành công trình nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP". Tuyến đường có chiều dài trên 3.376m, trong đó có 2 cầu và 2 cống; mặt đường rộng 5,5m, dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật vào tháng 10-2015. Đối với dự án đường ô tô vào trung tâm xã Tân Thạnh, có tổng chiều dài 5.550m, trong đó có 10 cầu và 3 cống. Đến nay, nhà thầu đã thi công cơ bản hoàn thành 10/10 cây cầu (còn lại hệ thống lan can) và 3 cống; riêng phần đường giao thông đang khẩn trương xây dựng. Các công trình góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, từng bước giúp các địa phương sớm đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành, nhiều công trình đã và đang khẩn trương hoàn thành, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi và thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, xứng tầm là thành phố trung tâm vùng ĐBSCL.

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết