07/08/2009 - 09:10

Quân Khu 9

Quy tập 1.133bộ , 1.076 gói hài cốt liệt sĩ (giai đoạn 8, mùa khô 2008-2009)

* Quảng Trị: Truy điệu và an táng 2 hài cốt liệt sĩ mới được phát hiện

Chiều 6-8-2009, Quân khu 9 tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia và trong nước, giai đoạn 8, mùa khô 2008-2009. Thiếu tướng Võ Văn Liêm, Phó Chính ủy Quân khu đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, giai đoạn 8 mùa khô 2008 - 2009, 4 Đội quy tập của Quân khu 9 đã tổ chức đào và san lấp gần 55 nghìn m3 đất đá, tại khoảng 1.700 địa điểm trên địa bàn 160 xã của 36 huyện, 9 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia, quy tập được 579 hài cốt liệt sĩ (thời chống Pháp: 8, chống Mỹ: 560, làm nghĩa vụ quốc tế: 11 hài cốt liệt sĩ; trong đó có 18 bộ hài cốt liệt sĩ biết tên). Đồng thời, các địa phương, đơn vị trên địa bàn Quân khu 9 cũng quy tập được 554 bộ, 1.076 gói hài cốt liệt sĩ (trong đó có 52 bộ biết tên liệt sĩ). Như vậy trong giai đoạn 8 mùa khô năm 2008 - 2009, Quân khu 9 đã quy tập được 1.133 bộ, 1.076 gói hài cốt liệt sĩ. Sau khi quy tập, Ban chuyên trách các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang đã tổ chức lễ cải táng hài cốt liệt sĩ trân trọng, trang nghiêm, đúng nghi thức quốc gia.

* Chiều 6-8, chính quyền phường 2 và cơ quan chức năng thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) đã tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt 2 liệt sĩ mới được phát hiện vào nghĩa trang liệt sĩ thị xã Quảng Trị.

Trước đó, chiều tối 5-8-2009, bà Nguyễn Thị Lý, ở khu phố 2, phường 2, thị xã Quảng Trị, cách Thành cổ Quảng Trị chừng 300 mét về hướng Nam, trong lúc đào xới sân trước nhà, đã phát hiện 2 hài cốt cùng các di vật kèm theo, như vành vải mũ cối bộ đội, đế giày bộ đội, xẻng đào công sự loại nhỏ, tuýp kem và bàn chải đánh răng,... Theo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương xác định, đây là hài cốt liệt sĩ quân giải phóng, hy sinh trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Hai bộ hài cốt liệt sĩ đều không có tên.

VIỆT HÀ - HỒ CẦU (TTXVN)

Chia sẻ bài viết