30/01/2010 - 10:41

Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng TP Cần Thơ phải gắn kết với toàn vùng

(CT)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát tại buổi làm việc với UBND TP Cần Thơ và Viện Quy hoạch Thủy Lợi Miền Nam (SIWRP) xung quanh báo cáo dự án quy hoạch thủy lợi chống ngập úng TP Cần Thơ, diễn ra ngày 29-1-2010. Quy hoạch thủy lợi của TP Cần Thơ phải gắn với toàn khu vực ĐBSCL để thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng cao để giữ vững diện tích đất nông nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội toàn vùng. Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh, đây là một trong những dự án quan trọng, nên UBND TP Cần Thơ cần chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan chủ động phối hợp với SIWRP tiếp tục đề xuất các ý kiến đánh giá tác động dự án nhằm quy hoạch thủy lợi nhưng không làm mất đi nét đặc trưng vốn có của vùng sông nước, đồng thời, tổng hợp khối lượng, tính toán thật chi tiết kinh phí thực hiện... Cần phải tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tham khảo rộng rãi ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học để thống nhất lựa chọn ra giải pháp chống ngập tối ưu và khả thi để trình Chính phủ phê duyệt trong thời gian sớm nhất.

Theo báo cáo của SIWRP, tình trạng ngập ở TP Cần Thơ diễn ra nghiêm trọng nhất là quận Ninh Kiều (ngập sâu nhất tới 40-50cm và kéo dài 2-3 giờ), kế đến là các quận Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn phổ biến ngập từ 20-40cm. Nguyên nhân là do địa hình thấp, hệ thống tiêu thoát nước chưa hoàn chỉnh, hư hỏng chưa được bảo dưỡng và nạo vét thường xuyên, ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát, nhất là khu vực nội ô. Ngoài ra, tốc độ đô thị hóa cũng đã làm giảm sự điều tiết tự nhiên bề mặt lưu vực, ý thức của người dân chưa cao, thường xả rác xuống kênh rạch, đường ống thoát nước, xây nhà lấn chiếm kênh rạch... làm cho tình trạng tiêu thoát nước khó khăn. SIWRP đã trình bày 4 phương án đề xuất chống ngập ở TP Cần Thơ: Ngăn lũ, triều bằng bao nhỏ theo các kênh rạch hiện có (theo kênh cấp 2); Theo các trục thoát nước chính (rạch Trà Nóc, rạch Bình Thủy, rạch Bằng Tăng, rạch Thơm Rơm, kênh Bà Chiêu, kênh Thắng Lợi...); Bao lớn các vùng dọc theo sông Hậu, sông Cần Thơ, rạch Tắc Ông Thục, kênh Ô Môn, vùng Ô Môn-Thốt Nốt và Thốt Nốt-Cái Sắn; Bao lớn thành những vừng khép kín theo 2 bờ sông Tiền và sông Hậu kết nối với ven biển.

VĂN TUẤN

Chia sẻ bài viết