30/12/2009 - 08:49

ĐẠI HỘI VÀ HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM TP CẦN THƠ VÀ TỈNH AN GIANG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2009

Quan tâm nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số

(CT)- Ngày 29-12-2009, quận Ninh Kiều, huyện Phong Điền và huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ) tổ chức Đại hội, Hội nghị đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam cấp quận, huyện lần thứ nhất năm 2009.

m Trên địa bàn quận Ninh Kiều có 1.898 hộ dân tộc Hoa, 493 hộ dân tộc Khmer và 31 hộ dân tộc thiểu số khác. Trong các thời kỳ cách mạng, đồng bào các DTTS trên địa bàn quận luôn đoàn kết và đóng góp nhiều công sức, của cải vật chất cùng các dân tộc anh em đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể quận Ninh Kiều luôn quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào các DTTS. Quận đã xây dựng và hỗ trợ sửa chữa 119 căn nhà đại đoàn kết cho đồng bào dân tộc Khmer, Hoa nghèo; quan tâm chăm sóc sức khỏe, học hành, giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn để đồng bào các DTTS phát triển kinh tế; chú trọng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, các phong tục tập quán của đồng bào các DTTS. Hàng năm, vào những dịp lễ, tết, lãnh đạo trên địa bàn quận tổ chức đoàn đến chúc mừng, tặng quà, đã tạo được niềm phấn khởi trong đồng bào các DTTS...

Đại hội xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 là tiếp tục phát triển kinh tế, nâng cao đời sống đồng bào các DTTS, nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa các dân tộc trong cộng đồng. Phấn đấu 100% hộ các DTTS có điện sinh hoạt, sử dụng nước sạch, được hỗ trợ giải quyết khó khăn về nhà ở; đẩy mạnh việc dạy và học chữ Khmer, Hoa; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển lực lượng cán bộ, công chức trong đồng bào các DTTS cả về số lượng và chất lượng...

* Theo báo cáo của UBND huyện Vĩnh Thạnh, hiện nay, toàn huyện có 265 hộ dân tộc Khmer, 14 hộ dân tộc Hoa và 5 hộ dân tộc Chăm, Tày, Nùng, với hơn 1.310 nhân khẩu. Thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, bà con đồng bào các DTTS của huyện đã đoàn kết với các dân tộc anh em tích cực tham gia các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, thi đua lao động sản xuất, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc..., góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Từ năm 2004 đến nay, đồng bào các DTTS trên địa bàn Vĩnh Thạnh được huyện hỗ trợ 578 triệu đồng sửa chữa nhà ở, mua bể chứa nước sinh hoạt; tạo điều kiện cho 115 hộ vay 3,2 tỉ đồng từ vốn Ngân hàng Chính sách - xã hội để phát triển sản xuất; miễn giảm 130 triệu đồng viện phí và hỗ trợ 10 triệu đồng giúp con em đồng bào các DTTS đến trường...

Thời gian tới, huyện Vĩnh Thạnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức cho đồng bào các DTTS trên địa bàn; tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, nhà nước về hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất, giới thiệu việc làm cho đồng bào DTTS nghèo. Đồng thời, quan tâm chăm lo công tác giáo dục, nâng cao trình độ dân trí; miễn giảm học phí cho con em đồng bào DTTS nghèo... Phấn đấu đến năm 2015, trong đồng bào DTTS của huyện có 95% hộ có điện sinh hoạt, 85% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, 100% hộ có đất ở, 80% lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề...

* Thời gian qua, 318 hộ các DTTS (trong đó có 192 hộ dân tộc Khmer, 124 hộ dân tộc Hoa, 2 hộ dân tộc thiểu số khác) ở huyện Phong Điền đã phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào các DTTS. Trong đó, đồng bào người Khmer đã tích cực tăng gia sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, hình thành nhiều mô hình làm ăn hiệu quả. Đồng bào người Hoa phát triển mạnh về thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, sản xuất nhiều sản phẩm đa dạng, phong phú phục vụ nhu cầu người dân. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ở Phong Điền cũng luôn quan tâm thực hiện các chính sách về dân tộc như hỗ trợ nhà ở, nước sinh hoạt cho đồng bào các DTTS nghèo; các hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống của đồng bào các DTTS cũng được bảo tồn và phát huy...

Thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể huyện Phong Điền tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống vùng DTTS; thực hiện tốt chính sách tín dụng đối với đồng bào các DTTS nghèo; chính sách cử tuyển, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con em đồng bào dân tộc...

Tại các Đại hội, Hội nghị, các đại biểu hiệp thương chọn cử 115 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các DTTS quận Ninh Kiều, huyện Phong Điền và huyện Vĩnh Thạnh tham dự Đại hội đại biểu các DTTS Việt Nam TP Cần Thơ lần thứ nhất năm 2009.

* Ngày 28-12-2009, UBND tỉnh An Giang long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ I - năm 2009. Tham dự đại hội có trên 150 đại biểu chính thức đại diện cho cộng đồng dân tộc thiểu số Khmer, Chăm, Hoa ở 9 huyện, thị xã trong tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh An Giang, toàn tỉnh hiện có trên 110.000 người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ hơn 5% dân số với 3 dân tộc chủ yếu là Khmer, Chăm, Hoa cùng chung sống đoàn kết, chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế gia đình. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền cùng đoàn thể các cấp trong tỉnh luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng. Từ năm 1999 đến nay, Chương trình 135 tại An Giang đã đầu tư hơn 160 tỉ đồng xây dựng hơn 300 công trình giao thông, điện, nước, thủy lợi... Thực hiện Quyết định 134, giai đoạn 2004-2008, An Giang đã đầu tư xây dựng khoảng 5.500 căn nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; hoàn thành đưa vào sử dụng 54 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung cho đồng bào dân tộc thiểu số với tổng kinh phí 51 tỉ đồng... Các đại biểu tham dự đại hội đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, như: Tiếp tục tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số thông qua các chươg trình, dự án đầu tư, dần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa các dân tộc trong cộng đồng. Phấn đấu giảm tỷ lệ số hộ nghèo người dân tộc thiểu số còn 10% trong năm 2015 và còn 5% vào năm 2020. Bên cạnh đó, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường, trạm; đẩy mạnh việc nâng cao trình độ dân trí, mức hưởng thụ văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số...

Đại hội đã biểu quyết, đề cử 13 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam. Dịp này, UBND tỉnh An Giang cũng đã tặng bằng khen cho 50 cá nhân, tập thể có những thành tích tiêu biểu trong công tác phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

T.THY-A.DŨNG-P.LAM-B.NGUYÊN

Chia sẻ bài viết