11/01/2014 - 18:45

Quan tâm chăm lo sức khỏe, đời sống, phát huy vai trò người cao tuổi

(CT) –Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) TP Cần Thơ vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2013 và triển khai phương hướng năm 2014. Bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố; ông Bùi Văn Hai, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố; đại diện các sở, ngành, đoàn thể, Ban đại điện Hội NCT các quận, huyện, đã đến dự.

Năm 2013, các cấp Hội NCT TP Cần Thơ triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: xây dựng tổ chức và hoạt động các loại hình Câu lạc bộ cơ sở; phối hợp với ngành Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) và các ngành hữu quan xây dựng Chương trình Quốc gia về NCT giai đoạn 2012-2020, thực hiện cuộc vận động "Mắt sáng cho NCT"... Các cấp Hội NCT tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí 16.222 cụ; xây dựng 31 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa, nâng cấp 27 căn nhà; phát vay gần 3,4 tỉ đồng vốn cho 1.629 hộ, để phát triển kinh tế gia đình. Thành phố hiện có 102.047 hội viên NCT (130 cụ từ 100 tuổi trở lên); 20.792 NCT hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng và thẻ bảo hiểm y tế; có 607 câu lạc bộ với 15.437 cụ tham gia sinh hoạt thường xuyên; 57.280 gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa; 3.457 NCT tham gia công tác cơ sở…

Năm 2014, các cấp Hội NCT địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Tuổi cao gương sáng"; triển khai Chương trình "Mắt sáng cho NCT", và Đề án "Xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động các chi, tổ Hội"; phát triển quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT; phối hợp với ngành LĐ-TB&XH, Ban công tác NCT thành phố triển khai Chương trình Quốc gia về NCT giai đoạn 2012-2020; nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể…

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Văn Hai ghi nhận và biểu dương thành quả Hội NCT năm qua. Thời gian tới, các cấp Hội NCT cần tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, thực hiện chế độ, chính sách đối với NCT. NCT đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Trước mắt, Hội cần phối hợp với các cấp, các ngành, chăm lo cho NCT nghèo, khó khăn, neo đơn đón Tết Giáp Ngọ 2014 vui tươi, an toàn.

Dịp này, 122 cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác Hội NCT nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò NCT Việt Nam; 15 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Tuổi cao gương sáng" nhận Bằng khen Trung ương Hội NCT Việt Nam; 34 tập thể, 98 cá nhân nhận Giấy khen của Ban đại diện Hội NCT TP Cần Thơ.

ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết