06/03/2010 - 08:51

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN TẤN QUYÊN, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ THÀNH ỦY CẦN THƠ:

Quan tâm chăm lo cho sự phát triển và tiến bộ của phụ nữ

* Lãnh đạo TP Cần Thơ thăm, tặng quà cho các phụ nữ tiêu biểu

(CT)- Ngày 5-3-2010, tại Hội trường Thành ủy, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) TP Cần Thơ tổ chức mít tinh kỷ niệm 100 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và 1970 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, lãnh đạo Quân khu 9, quí Mẹ VNAH, các nữ Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang, cùng các cán bộ Hội qua các thời kỳ và đương nhiệm... đã đến dự.

Đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Hội LHPN thành phố nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Ảnh: KIM XUÂN

Tại buổi mít tinh, các đại biểu đã ôn lại phong trào đấu tranh của phụ nữ lao động trên toàn thế giới, truyền thống anh hùng - bất khuất - trung hậu - đảm đang của phụ nữ Việt Nam, nội dung ý nghĩa cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, thời gian qua, phụ nữ TP Cần Thơ đã không ngừng phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng và phát triển của phụ nữ. Các cấp Hội luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vận động các tầng lớp phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố. Nhất là sau ba năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhận thức, tư tưởng của cán bộ, hội viên đã có sự chuyển biến mạnh mẽ. Qua đó, nhiều phụ nữ đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhiều cống hiến cho xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế-văn hóa- xã hội ở các địa phương.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Tấn Quyên đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích đạt được của các cấp Hội và các chị em phụ nữ trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, lãnh đạo thành phố sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện để các cấp Hội ngày càng phát huy tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ được giao; quan tâm, chăm lo cho sự phát triển và tiến bộ phụ nữ; thực hiện bình đẳng giới; nâng cao trình độ về mọi mặt; có cơ chế chính sách để phụ nữ tham gia công tác tốt, ngày càng nâng cao vị thế của mình trong gia đình và xã hội.

Dịp này, lãnh đạo TP Cần Thơ đã tặng hoa chúc mừng các cô, các chị nguyên là lãnh đạo Thành ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố qua các thời kỳ. Hội LHPN VN TP Cần Thơ đã tổ chức tôn vinh, tặng quà cho 100 phụ nữ tiêu biểu của TP Cần Thơ năm 2009.

* Cùng ngày, Đoàn cán bộ lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND và các Sở ban ngành, đoàn thể thành phố do đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cho gia đình Thầy thuốc ưu tú Lại Kim Anh, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS TP Cần Thơ và gia đình chị Bùi Thị Hồng Nga, Chủ nhiệm cơ sở Nhịp Cầu Cần Thơ. Các chị là một trong những phụ nữ giàu nghị lực, vượt qua khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống...

Tại các điểm đến thăm, đồng chí Bí thư Thành ủy đã ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe và động viên các chị tiếp tục phát huy truyền thống người phụ nữ Việt Nam, vượt mọi khó khăn nuôi dạy con tốt, góp phần khẳng định vị thế, vai trò quan trọng của người phụ nữ trong gia đình và trên các lĩnh vực...

SỸ KHANG-XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết