16/01/2014 - 09:06

Quận Ninh Kiều tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày truyền thống Hội Nạn nhân Chất độc da cam Việt Nam (10/1/2004 -10/1/2014)

* Tặng quà Tết cho 100 nạn nhân CĐDC

(CT) - Ngày 15-1-2014, Hội Nạn nhân Chất độc da cam (CĐDC)/Dioxin Quận Ninh Kiều tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm Ngày truyền thống Hội Nạn nhân CĐDC Việt Nam (10/1/2004-10/1/2014) và trao quà Tết cho các nạn nhân.

Ngày 10-1-2004, Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin Việt Nam chính thức ra đời, nhằm giúp chăm sóc, giúp đỡ và đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân da cam. Cùng mục đích thiết thực đó, từ năm 2006, các cấp Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin ở Cần Thơ cũng dần được thành lập, trong đó có Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin quận Ninh Kiều. Qua hơn 7 năm hoạt động, Quận hội Ninh Kiều đã nỗ lực chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân ở địa phương và ngày càng hoàn thiện tổ chức hội. Năm 2006, Hội có 80 hội viên, đến năm 2013, con số này đã tăng hơn 9 lần, với tổng số 800 hội viên. Kinh phí vận động để chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân CĐDC thời gian qua đạt trên 1 tỉ đồng, gồm nhiều hoạt động thiết thực như: xây dựng, sửa chữa nhà; tặng xe lăn; trao học bổng; khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí; tặng quà dịp lễ, Tết…

Dịp này, Quận hội Ninh Kiều đã trao 100 phần quà Tết cho các nạn nhân CĐDC có hoàn cảnh khó khăn của quận, mỗi phần quà là 400.000 đồng tiền mặt; trong đó, Thành hội vận động hỗ trợ 70 phần, số còn lại do Quận hội vận động.

MỸ TÚ

Chia sẻ bài viết