07/01/2014 - 21:51

TRUNG TƯỚNG NGUYỄN PHƯƠNG NAM, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, TƯ LỆNH QUÂN KHU 9:

Quân đội và nhân dân Việt Nam đã chiến đấu bằng tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung

(CT)- Ngày 7-1-2014, Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu 9 long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979-7/1/2014). Các đồng chí Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 9; lãnh đạo các tỉnh, thành trên địa bàn Quân khu…đã đến dự.

Năm 1975, tập đoàn phản động Pôn Pốt-Iêngxari thực hiện chính sách diệt chủng, cực đoan vô cùng tàn bạo đối với nhân dân Campuchia. Chúng lùa người dân ra khỏi thành phố về các trại tập trung, cưỡng bức họ lao động khổ sai trong các công xã, tra tấn dã man và giết hại hơn 2 triệu người dân, đẩy dân tộc Campuchia vào thảm họa diệt chủng. Không dừng lại ở đó, tập đoàn Pôn Pốt- Iêngxary còn giết hại và xua đuổi trên 500.000 Việt kiều sinh sống tại Campuchia về nước. Chúng đưa quân xâm chiếm đảo Phú Quốc, đánh chiếm và giết hại hơn 500 dân thường ở đảo Thổ Chu (tỉnh Kiên Giang)…; gây xung đột, lấn chiếm biên giới, làm cho biên giới Tây Nam đang hòa bình bỗng trở nên tan hoang, đau thương tang tóc... Trước hành động dã man của tập đoàn phản động Pôn Pốt, đồng thời đáp ứng lời kêu gọi khẩn thiết của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã thực hiện quyền tự vệ chính đáng, nhằm bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng. Quân đội Nhân dân Việt Nam đã cùng với các lực lượng yêu nước của Mặt trận Đoàn kết dân tộc Cứu nước Campuchia mở đợt tổng phản công từ ngày 23-12-1978 đến ngày 7-1-1979, giải phóng đất nước Chùa Tháp, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng. Tuy nhiên, tàn quân Pôn Pốt đã cấu kết với lực lượng nội địa, tổ chức phản kích với quy mô và cường độ ngày càng tăng, đặt nhân dân Campuchia trước nguy cơ chế độ duyệt chủng quay trở lại. Trước tình hình đó, Hội đồng Nhân dân Cách mạng Campuchia yêu cầu bộ đội Việt Nam ở lại giúp nhân dân Campuchia. Hơn 10 năm giúp bạn, Việt Nam đã cử hàng vạn cán bộ sang làm chuyên gia giúp cách mạng Campuchia trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế vẻ vang....

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Trung tướng Nguyễn Phương Nam, Tư lệnh Quân khu 9, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã ngã xuống hoặc để lại một phần thân thể trên chiến trường nước bạn. Đồng chí khẳng định: Chiến thắng ngày 7-1-1979 không chỉ là chiến thắng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc mà còn là chiến thắng của quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết chiến đấu đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam và Campuchia. Cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc là cuộc chiến tranh chính nghĩa. Quân đội và nhân dân Việt Nam chiến đấu bằng tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung đã cứu nguy dân tộc Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, hồi sinh dân tộc. Trong giai đoạn mới, Trung tướng Nguyễn Phương Nam kêu gọi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu và nhân dân các tỉnh ĐBSCL cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia; kiên quyết đấu tranh với các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, bôi nhọ, hạ thấp ý nghĩa nhiệm vụ quốc tế của quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia; phát huy truyền thống, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa lực lượng vũ trang Quân khu với các đơn vị thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia nhằm góp phần xây dựng mối quan hệ "Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài".

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết