03/10/2018 - 10:36

Quân đội chung tay vì người nghèo 

Thực hiện phong trào “Lực lượng vũ trang Cần Thơ chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong tháng 9-2018, lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố tổ chức tiếp nhận giúp đỡ 106 hộ nghèo, cận nghèo. Đây là chủ trương mới và cũng là lần đầu tiên LLVT thành phố triển khai thực hiện.

Đại diện Ban CHQS quận Cái Răng và Ban CHQS phường Phú Thứ đến trao tiền hỗ trợ cho chị Nguyễn Thị Hằng.

Cuối tháng 9, đại diện Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) quận Cái Răng đến trao 10 triệu đồng cho gia đình chị Nguyễn Thị Hằng, ở khu vực Thạnh Phú, phường Phú Thứ. Gia đình chị Hằng thuộc diện hộ nghèo. Chị Hằng bị tật ở chân, con trai lớn bị bệnh bại não, mù hai mắt. Trước đây, chị Hằng bán rau ở chợ nhưng từ khi chồng bỏ đi, chị phải ở nhà giữ con, sống nhờ sự giúp đỡ của các em. Sau khi nhận tiền hỗ trợ từ Ban CHQS quận Cái Răng, chị Hằng mở một tiệm tạp hóa nhỏ tại nhà. “Hồi đó tới giờ tui đâu có số tiền lớn như vầy. Nhận được tiền hỗ trợ từ Ban CHQS quận, tui mua bếp làm thêm bánh kẹp bán, mỗi ngày lời được gần 70.000 đồng. Tui cảm ơn các anh, chị ở Ban CHQS quận. Tui quyết tâm vượt qua khó khăn để từng bước thoát nghèo” - chị Hằng xúc động cho biết.

Ở phường Phú Thứ, Ban CHQS phường nhận giúp đỡ gia đình anh Phạm Hoàng Tân, khu vực Thạnh Thắng. Anh Tân là Khu vực trưởng Quân sự. Gia đình anh Tân không có đất canh tác, kinh tế nhờ vào gánh xôi của vợ anh. Tuy gia cảnh khó khăn nhưng anh Tân rất tích cực trong công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ Ban CHQS phường giao. Anh Bùi Minh Thành, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường cho biết, đơn vị sẽ hỗ trợ gia đình Tân mở một sạp bán rau tại nhà. Hiện nay, anh Tân đang học nghề hớt tóc nên sau khi học xong, Ban CHQS phường sẽ giúp anh tìm mặt bằng mở tiệm.

Theo Thượng tá Nguyễn Việt Triều, Chính trị viên Ban CHQS quận Cái Răng, 8 gia đình được LLVT quận nhận giúp đỡ đều thuộc diện hộ nghèo. Tùy vào tình hình thực tế, các Ban CHQS phường sẽ có những biện pháp hỗ trợ thiết thực: hỗ trợ tiền mua bán nhỏ; hỗ trợ cây, con giống để sản xuất; hỗ trợ tìm việc làm, học nghề… Riêng gia đình chị Nguyễn Thị Hằng, Ban CHQS quận đang vận động để trong tương lai có thể giúp chị Hằng sửa chữa hoặc cất mới nhà ở. Thời gian tới, Ban CHQS quận cũng theo dõi, khảo sát, đề xuất Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự quận, các ngành có liên quan hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho các đối tượng là gia đình thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, dân quân tự vệ và dự bị động viên.

Tại lễ ký kết giúp đỡ các hộ nghèo của Bộ CHQS thành phố, Đại tá Nguyễn Thanh Đức, Chính ủy Bộ CHQS thành phố cho biết: LLVT thành phố đã tích cực hưởng ứng các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”. Bên cạnh đó, 12 năm qua, mô hình “Dân vận khéo” Tết Quân Dân đã huy động 142 tỉ đồng. Qua đó góp phần giải quyết những khó khăn cho các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, chung tay góp sức cùng các địa phương “xóa đói, giảm nghèo”, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Phát huy tinh thần đó, LLVT thành phố nhận giúp đỡ 106 hộ nghèo, cận nghèo. Trong đó, có nhiều gia đình của lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ. LLVT thành phố phấn đấu từ nay đến năm 2020 sẽ giúp các gia đình thoát nghèo bền vững. “Bộ CHQS thành phố mong muốn các gia đình được nhận sự giúp đỡ, cần phải trân trọng nguồn vốn, nguồn tư liệu sản xuất mà mình được thụ hưởng, sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị nhận giúp đỡ phải thường xuyên quan tâm các gia đình cũng như phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện hướng dẫn, giúp các hộ dân tìm ra những mô hình kinh tế phù hợp để từng bước ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững” - Đại tá Nguyễn Thanh Đức nói.

Bài, ảnh: Chung Cường

Chia sẻ bài viết