03/09/2026 - 14:51

Lắng nghe dân để giữ bình yên từ cơ sở 

Qua các diễn đàn lắng nghe ý kiến nhân dân do cấp ủy, chính quyền xã Trường Khánh tổ chức trong tháng 8-2026, người dân quan tâm nhiều về tình hình an ninh, trật tự (ANTT), nhất là ma túy, tệ nạn xã hội, trật tự giao thông... Đây là kênh để cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an nắm tình hình, xác định những vấn đề cần tập trung xử lý.

Lãnh đạo xã Trường Khánh và các ngành chức năng trả lời ý kiến, kiến nghị của người dân tại diễn đàn.

Tại diễn đàn, ông Nguyễn Tấn Tài ngụ ấp Bờ Kinh, đề nghị lực lượng công an tăng cường tuần tra vào ban đêm, nhất là tại những khu vực vắng, địa bàn giáp ranh; đồng thời thường xuyên nắm tình hình, quản lý những trường hợp có nguy cơ vi phạm pháp luật. Người dân mong muốn khi nhận được tin báo, Công an xã tiếp nhận ngay và xử lý kịp thời. Công an gần dân, người dân mạnh dạn cung cấp thông tin thì tình hình ANTT sẽ được giữ vững.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Tiên ngụ ấp Trường Thành B, quan tâm đến tình trạng mua bán, dừng đỗ phương tiện tại một số khu vực trên tuyến quốc lộ 60 gây mất trật tự, ảnh hưởng đến giao thông. “Các ngành chức năng cần tiếp tục sắp xếp điểm mua bán, đồng thời tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, xử lý những trường hợp cố tình lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, những phương tiện dừng đỗ không đúng quy định, nhằm đảm bảo an toàn cho người đi đường” - bà Tiên nói.

Ông Lục Văn Tân ngụ ấp Phú Hữu, cho rằng để giữ vững ANTT, ngoài việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, cần chú trọng phòng ngừa từ gia đình và khu dân cư, nhất là đối với thanh thiếu niên. Khi phát hiện những trường hợp có biểu hiện tụ tập, vi phạm hoặc có nguy cơ liên quan tệ nạn xã hội, người dân cần mạnh dạn thông tin đến chính quyền, công an để có biện pháp giáo dục, nhắc nhở, xử lý phù hợp. Công an thường xuyên đến địa bàn, gần dân thì người dân dễ trao đổi, cung cấp thông tin hơn. Những việc nhỏ được phát hiện, giải quyết sớm sẽ hạn chế phát sinh thành vụ việc phức tạp. 

Qua lắng nghe ý kiến người dân, ông Lê Thanh Phương, Chủ tịch UBND xã Trường Khánh, cho biết: “Địa phương sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an xã tập trung vào những địa bàn, đối tượng và vấn đề người dân phản ánh; tăng cường tuần tra, quản lý đối tượng, phòng ngừa ma túy, tệ nạn xã hội. Đồng thời phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và người dân trong cung cấp thông tin”.

Từ đầu năm đến nay, Công an xã Trường Khánh tổ chức khoảng 200 cuộc tuần tra, với 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề liên quan ANTT, góp phần phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở. Bên cạnh đó, Công an xã chú trọng công tác phòng ngừa, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện. Công an xã đã tham mưu ra mắt mô hình “4+1” hỗ trợ người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện, với 23 tổ trực tiếp quản lý, giáo dục, giúp đỡ các trường hợp trên địa bàn. Mỗi tổ có 4 nhóm lực lượng cùng tham gia, gồm: Công an xã; các ban, ngành, đoàn thể; Ban nhân dân ấp và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; gia đình, bạn bè và hàng xóm.

Ngoài ra, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở cũng là lực lượng gần dân, sát địa bàn, hỗ trợ Công an xã trong tuần tra, nắm tình hình và xử lý các vụ việc phát sinh. Công an xã với vai trò nòng cốt phối hợp các bộ phận chuyên môn của UBND xã và Ban nhân dân các ấp Bờ Kinh, Trường Thành A, Trường Thành B lập lại trật tự tại các điểm chợ, mua bán tự phát trên tuyến quốc lộ 60, góp phần hạn chế tình trạng dừng, đỗ gây mất an toàn giao thông.

Thực tế cho thấy, một tin báo của người dân, một phản ánh tại diễn đàn hay một biểu hiện bất thường được phát hiện sớm đều giúp lực lượng Công an có thêm cơ sở để xác định địa bàn trọng điểm, vấn đề cần tập trung và giải pháp phòng ngừa phù hợp. Lắng nghe để hành động, xử lý sớm những vấn đề người dân quan tâm là cách giữ bình yên ngay từ cơ sở.

Bài, ảnh: KIM NGỌC

Chia sẻ bài viết