24/08/2020 - 06:04

Phường Thới Thuận thiết thực chào mừng đại hội Đảng 

Thiết thực chào mừng Đại hội (ĐH) đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới ĐH Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt đã và đang thực hiện nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa. Qua đó, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên tinh thần hăng say lao động của nhân dân.

Lãnh đạo quận Thốt Nốt và phường Thới Thuận cắt băng khánh thành cầu Thới Thuận - Vĩnh Trinh.

Lãnh đạo quận Thốt Nốt và phường Thới Thuận cắt băng khánh thành cầu Thới Thuận - Vĩnh Trinh.

Cùng chúng tôi đi trên cây cầu bê tông cốt thép kiên cố vừa khánh thành, ông Nguyễn Văn Út, người dân khu vực Thới Bình nói: “Cây cầu này nối phường Thới Thuận với xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh. Trước đây, cầu nhỏ, xuống cấp, qua lại không bảo đảm an toàn. Vừa qua, chính quyền hai địa phương vận động bà con khu vực đóng góp 250 triệu đồng, hàng trăm ngày công lao động và bà con xã Vĩnh Trinh đóng góp 200 triệu đồng để làm cầu mới. Bây giờ, cầu rộng 5m, vững chắc, qua lại thuận tiện, xe ô tô chạy qua được, ai nấy đều mừng”.

Đồng chí Nguyễn Phước Tùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thới Thuận, cho biết: Chào mừng ĐH đảng các cấp, cùng với xây dựng cầu Thới Thuận - Vĩnh Trinh, Đảng ủy phường chỉ đạo các ngành, đoàn thể vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân vệ sinh môi trường, phát quang, chỉnh trang đô thị và đóng góp 30 triệu đồng để trồng hoa, làm cột cờ, xây dựng tuyến quốc lộ 91 qua khu vực Thới Thạnh 1 và Thới Hòa thành tuyến đường mẫu sáng - xanh -  sạch - đẹp. Đảng ủy chỉ đạo vận động xã hội hóa được 371 triệu đồng lắp đặt 65 camera an ninh trên các tuyến đường; vận động nhân dân đóng góp 40 triệu đồng làm đèn chiếu sáng tuyến đường Cả Cao nhánh trái dài 1.400m; vận động các doanh nghiệp hỗ trợ lắp đặt 100 biển pano tuyên truyền... Đồng thời, vận động 32 hộ dân ở khu vực Thới Hòa 1 có hơn 700 phòng trọ xây dựng mô hình nhà trọ an toàn. Các ngành, đoàn thể phường vận động Họ đạo Bò Ót hỗ trợ 350 triệu đồng xây 25 căn nhà tình thương tặng hộ nghèo, khó khăn về nhà ở; vận động xã hội hóa xây 3 nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 1 căn nhà tình nghĩa; vận động các cơ sở tôn giáo, mạnh thường quân đóng góp 3 tấn gạo hỗ trợ người nghèo...

Đảng  ủy phường chỉ đạo UBND và các đoàn thể, cơ quan và đơn vị thi đua thực hiện các mô hình “Dân vận khéo”. Đến nay, phường đã triển khai thực hiện 14 mô hình “Dân vận khéo”, có 9 mô hình hoàn thành, góp phần xây dựng và phát triển phường, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Trong đó, tiêu biểu là mô hình xây dựng khu vực không còn hộ nghèo thuộc khu vực Thới Thạnh 1 do UBND phường thực hiện. Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Châu, Phó Chủ tịch UBND phường, cho biết: Khi thực hiện mô hình, khu vực Thới Thạnh 1 còn 3 hộ nghèo. UBND phường đã vận động xây 2 căn nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ nghèo, hỗ trợ vốn cho 1 hộ làm ăn. Đến nay, cả 3 hộ đã thoát nghèo, khu vực không còn hộ nghèo. Bà Phạm Thị Lạc, ở khu vực Thới Thạnh 1, được hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết, phấn khởi nói: “Gia đình tôi không có đất sản xuất, làm mướn kiếm sống nhưng rất khó khăn. Vừa qua, gia đình tôi được chính quyền phường hỗ trợ hơn 63 triệu đồng xây nhà Đại đoàn kết, mừng vô kể...”. Còn bà Nguyễn Hồng Mai, cùng khu vực Thới Thạnh 1, cho biết: “Được chính quyền hỗ trợ 7 triệu đồng, tôi mở tiệm tạp hóa, nay đã thoát nghèo”.

Theo đồng chí Nguyễn Phước Tùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, nhờ đẩy mạnh phong trào thi đua, đến nay, hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo Nghị quyết của Đảng ủy đã đạt trên 70%. Thời gian tới, Đảng ủy chỉ đạo đẩy mạnh huy động các nguồn lực xây dựng các công trình giao thông, chỉnh trang đô thị, hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo và nâng cao đời sống…, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng ủy năm 2020 và Nghị quyết ĐH Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025. 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết