29/08/2013 - 09:58

Phương Tây có thể không kích Syrie vào hôm nay?

Mặt nạ chống khí độc tại Israel trở nên đắt hàng.
Ảnh: upi.com

Phương Tây đang chốt lại các kế hoạch cho một cuộc tấn công có giới hạn vào Syrie sau những cáo buộc cho rằng chính quyền Bashar al-Assad đã sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào dân thường hôm 21-8.

Mỹ, Anh, Pháp đã sẵn sàng

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel hôm 27-8 cho biết “đã sẵn sàng hành động” nếu có lệnh của Tổng thống Barack Obama. Hãng tin NBC trích lời các quan chức Mỹ cho biết các cuộc tấn công kéo dài 3 ngày nhằm vào Syrie có thể bắt đầu sớm từ ngày 29-8, và sẽ có phạm vi giới hạn nhằm chuyển tải thông điệp tới Tổng thống al-Assad hơn là làm suy yếu khả năng quân sự của chính quyền Damas. Theo nhận định của giới phân tích, bất kỳ nỗ lực nào nhằm “thay đổi chế độ” tại Syrie có thể sẽ kéo Washington sa lầy vào cuộc xung đột đẫm máu tại quốc gia Trung Đông này và đây là điều ông Obama không mong muốn.

Trong khi đó tại Anh, Tổng tham mưu trưởng quân đội nước này Nick Houghton ngày 28-8 đã vạch ra một loạt “lựa chọn” cho các cuộc tấn công nhằm vào Syrie trong cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia. Theo đó, đề xuất của Tướng Houghton là Anh hỗ trợ quân đội Mỹ bằng các cuộc không kích sử dụng tên lửa hành trình, được phóng từ các tàu ngầm, tàu chiến trên Địa Trung Hải và phối hợp cùng chiến đấu cơ nhắm vào cơ sở chỉ huy và kiểm soát của quân đội Syrie. Theo đề nghị của Thủ tướng David Cameron, Quốc hội Anh sẽ họp khẩn vào hôm nay 29-8 để trao đổi về quyết định can thiệp chung với các đồng minh.

Còn tại Pháp, Tổng thống Francois Hollande hôm qua cũng chủ trì cuộc họp gồm các quan chức hàng đầu trong chính phủ để chốt lại các bước chuẩn bị cho vai trò của Paris trong chiến dịch không kích Syrie.

Mặt nạ chống khí độc đắt hàng

Do lo ngại Syrie sẽ trả đũa bằng vũ khí hóa học nếu bị phương Tây tấn công, người dân trên khắp đất nước Israel đã đổ xô tìm mua các mặt nạ chống khí độc. Theo cơ quan phân phối mặt nạ chống độc ở Israel, số lượng các cuộc điện thoại đặt hàng đã tăng 300% kể từ hôm 25-8, trong khi số người trực tiếp đến các trung tâm phân phối  đã nhảy lên gấp đôi. Ngày 27-8, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Moshe Ya’alon tuyên bố rằng Tel Aviv sẽ đáp trả mạnh mẽ trong trường hợp bị tấn công. Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Syrie Walid Muallem mới đây cảnh báo bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào nước này đều phục vụ lợi ích của Israel và mạng lưới khủng bố al-Qaeda.

Cũng liên quan đến mặt nạ chống độc, nhật báo Sankei Shimbun của Nhật Bản hôm 27-8 cho biết giới chức tại Thổ Nhĩ Kỳ vừa thu giữ lượng lớn mặt nạ chống độc cùng nhiều loại vũ khí khác trên một còn tàu được cho là đi từ CHDCND Triều Tiên đến Syrie. Dẫn nguồn tin tình báo quân sự của Mỹ và các nước, báo Sankei Shimbun cho biết sau khi lục soát con tàu, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã thu giữ 1.400 khẩu súng trường, súng ngắn, hàng ngàn viên đạn, cùng với đó là khoảng 30.000 mặt nạ chống khí độc. Giới chức Mỹ tin rằng số hàng trên dự kiến được dỡ ở Thổ Nhĩ Kỳ trước khi chuyển đến tay chính quyền al-Assad bằng đường bộ. Thuyền trưởng con tàu đã bị thẩm vấn và sau đó thừa nhận số hàng trên có lộ trình đi từ CHDCND Triều Tiên đến Syrie.

Giá dầu và vàng lên, chứng khoán xuống

Nguy cơ một cuộc tấn công quân sự của phương Tây vào Syrie đã làm cho giới đầu tư lo ngại, khiến các chỉ số chứng khoán tại thị trường Mỹ hôm 27-8 sụt giảm khá mạnh trong khi giá dầu lại tăng cao.

Tại sàn giao dịch New York, phiên giao dịch cuối ngày 27-8 chỉ số công nghiệp Dow Jones của 30 tập đoàn lớn nhất nước Mỹ giảm 170,33 điểm, tương đương 1,1%, xuống còn 14.776,13 điểm, mức thấp nhất trong hai tháng qua. Chỉ số Standard & Poor’s 500 và Nasdaq Composite thậm chí còn mất giá nhiều hơn, lần lượt là 1,6% và 2,2%.

Trong khi đó, giá dầu thô lại tăng 3,09 USD, lên 109,01 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 2-2012. Giá vàng trong ngày cũng tăng 2%, tương đương 27 USD, lên 1.420 USD/ounce.

THANH BÌNH (Tổng hợp)

 

Mặt nạ chống khí độc tại Israel trở nên đắt hàng. Ảnh: upi.com

Chia sẻ bài viết