16/01/2014 - 21:49

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm, tặng quà Tết cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam

(CT)- Ngày 16-1-2014, Trung ương Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam kết hợp với Hội CTĐ TP Cần Thơ tổ chức tặng quà Tết cho 100 hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) ở xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền. Tham gia đoàn tặng quà có Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh; đồng chí Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ; đồng chí Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trao quà Tết cho hộ nghèo ở xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.

Tại xã Nhơn Ái, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã ân cần thăm hỏi và tặng 100 phần quà Tết cho hộ nghèo và NNCĐDC, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, gồm nhu yếu phẩm và 900.000 đồng tiền mặt, do Trung ương Hội CTĐ Việt Nam vận động các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ cho phong trào "Tết vì người nghèo và NNCĐDC" năm 2014. Phó Thủ tướng thay mặt Chính phủ, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam chúc bà con được nhiều sức khỏe, đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 an toàn, tiết kiệm; đồng thời yêu cầu chính quyền các cấp cần quan tâm triển khai nhiều phương thức sản xuất và mô hình hiệu quả, giúp người dân nâng cao thu nhập, sớm ổn định cuộc sống... Dịp này, Phó Thủ tướng cũng đến thăm, tặng quà cho hai gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Nhơn Ái. Đó là: ông Huỳnh Văn Tèo, 63 tuổi, ở ấp Nhơn Thọ 2A, thuộc diện hộ nghèo, bị bệnh tai biến liệt 1 tay, 1 chân, gia đình không ruộng đất sản xuất, cuộc sống hết sức khó khăn; cháu Đặng Phước Thịnh, 11 tuổi, ở ấp Nhơn Bình, là NNCĐDC, 11 tuổi, tay chân cháu bị biến dạng, teo tóp, cha mẹ làm phụ hồ, thu nhập không ổn định.

Phong trào "Tết vì người nghèo và NNCĐDC" do Trung ương Hội CTĐ Việt Nam phát động và triển khai thực hiện 15 năm qua, là hoạt động truyền thống của các cấp Hội CTĐ, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, được Đảng, Nhà nước, các doanh nghiệp và nhân dân ủng hộ, đánh giá cao. Qua 15 năm thực hiện (năm 1999-2013), các cấp Hội CTĐ toàn quốc đã vận động ủng hộ 2.000 tỉ đồng, giúp gần 10 triệu hộ nghèo và gần 1 triệu gia đình NNCĐDC, có điều kiện vui xuân. Tiếp tục thực hiện Phong trào "Tết vì người nghèo và NNCĐDC", đầu năm 2014, các cấp Hội CTĐ đã vận động trên 600.000 phần quà Tết và hỗ trợ hàng ngàn công trình nhân đạo, trị giá gần 200 tỉ đồng. Theo đó, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam quyết định hỗ trợ trên 10.000 phần quà Tết cho 37/63 tỉnh, thành khó khăn, trị giá gần 5 tỉ đồng (mỗi phần quà trung bình từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng). Trong đó, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam đã hỗ trợ TP Cần Thơ 200 phần quà cho hộ nghèo và NNCĐDC ở phường Long Hưng, quận Ô Môn và xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, giúp các đối tượng có điều kiện vui xuân.

* Cùng ngày, Ban Thường vụ Hội CTĐ TP Cần Thơ kết hợp với Hội CTĐ huyện Phong Điền tổ chức trao 100 phần quà, gồm 10 kg gạo và một số nhu yếu phẩm, trị giá 300.000 đồng/phần, do Hội CTĐ thành phố vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài thành phố hỗ trợ. Bà Lê Thị Kim Bảy, Phó Chủ tịch Hội CTĐ TP Cần Thơ, cho biết: "Hưởng ứng Phong trào "Tết vì người nghèo và NNCĐDC" Tết Giáp Ngọ 2014, các cấp Hội CTĐ thành phố đã vận động 17.528 phần quà, trị giá hơn 7,5 tỉ đồng, tặng cho 1.400 hộ nghèo, NNCĐDC trên địa bàn 9 quận, huyện trong thành phố, góp phần cùng Đảng, Nhà nước chăm lo cho bà con cùng đón Tết vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc".

Tin, ảnh: KIM XUÂN

 

Chia sẻ bài viết