Hôm 20-5, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte xác nhận đã chỉ đạo tất cả các chính quyền địa phương không công bố tên nhà sản xuất vaccine COVID-19 được cung cấp tại các cơ sở tiêm chủng trước khi người dân đến tiêm.

Người dân Philippines tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Getty Images
Thông tin được đưa ra khiến nhiều người lo ngại chính sách mới của chính quyền sẽ làm xói mòn lòng tin của công chúng đối với công tác tiêm chủng. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Philippines trong thông cáo báo chí khẳng định người dân không hề bị mất quyền tiếp cận thông tin về loại vaccine COVID-19 mà họ được tiêm. Bởi trên nguyên tắc, người đến theo lịch vẫn được thông báo về nhãn hiệu thuốc và phản ứng phụ tại chỗ. Các cá nhân khi đó có quyền từ chối không tiêm, nhưng họ sẽ được đưa vào danh sách hoãn và không biết chính xác ngày nào mới được chủng ngừa.
Trước đó, Bộ Y tế Philippines đã kêu gọi người dân sớm tiêm phòng COVID-19 với bất kỳ loại vaccine nào có sẵn để bảo vệ bản thân và cộng đồng. Cơ quan này khẳng định tất cả vaccine hiện có đều trải qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt và được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm cho phép sử dụng khẩn cấp. “Tất cả các loại vaccine đang sử dụng trong nước đều an toàn, hiệu quả và giảm khả năng mắc bệnh nghiêm trọng cũng như nguy cơ tử vong sau khi tiêm đủ số liều theo yêu cầu” - Bộ này nhấn mạnh.
“Thiên vị” vaccine
Hành động của chính quyền Philippines được đưa ra sau thông tin có hàng trăm người đã đổ xô đến các điểm tiêm ngừa trong vùng thủ đô Manila với mong muốn tiếp cận vaccine COVID-19 của Hãng dược phẩm Mỹ Pfizer thay vì vaccine do các quốc gia khác sản xuất, chẳng hạn như Sinovac (Trung Quốc). Theo ghi nhận của truyền thông địa phương, nhiều người bắt đầu xếp hàng từ sáng sớm trong khi số khác đến mà chưa hề đặt lịch trước, dẫn đến cảnh tượng chen chúc và vi phạm các biện pháp an toàn trong phòng chống dịch COVID-19.
Sự “thiên vị” của người dân Philippines giữa các loại vaccine cùng với thái độ do dự về việc tiêm ngừa COVID-19 nói chung đang đặt ra trở ngại đối với chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia trong bối cảnh Manila đang chạy đua tiêm chủng cho 58-70 triệu người để đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng. Khảo sát của Octa Research trong hai tháng đầu năm cho thấy chỉ có 19% người Philippines sẵn sàng tiêm chủng; đặc biệt, tỷ lệ người dân tin tưởng vaccine của Mỹ là cao nhất (41%) và thấp nhất là Trung Quốc (13%).
Philippines đã phê duyệt việc sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer, Johnson & Johnson và Moderna (Mỹ), Sputnik V (Nga), Sinovac, AstraZeneca (Anh-Thụy Ðiển) và Bharat Biotech (Ấn Ðộ). Nhưng trong tổng số 8,2 triệu liều được cung cấp cho Philippines đến nay, chỉ có 193.000 liều của Pfizer còn lại là 5,5 triệu liều vaccine của Sinovac, hơn 2 triệu liều từ AstraZeneca và 30.000 liều vaccine Sputnik V.
Tính đến ngày 18-5, báo cáo của lực lượng đặc nhiệm quốc gia chống COVID-19 và Bộ Y tế cho biết hơn 2,5 triệu người Philippines đã được tiêm phòng, trong đó hơn 786.000 người đã tiêm chủng đầy đủ. Kể từ tháng 3, các quan chức cấp cao chính phủ muốn củng cố niềm tin trong nước nên đã chủ động đề xuất được tiêm chủng trước công chúng sau khi Manila nhận lô vaccine đầu tiên từ Trung Quốc. Về phần mình, Tổng thống Duterte sử dụng vaccine Sinopharm của Trung Quốc dù loại này chưa được cấp phép sử dụng tại Philippines. Ông Duterte sau đó đã công khai xin lỗi nhưng khẳng định mình không phạm pháp vì cho rằng bản thân đang sử dụng “đồ từ thiện”. Tổng thống Philippines cũng yêu cầu Bắc Kinh nhận lại 1.000 liều vaccine Sinopharm đã tặng cho Manila kèm đề nghị Trung Quốc cung cấp vaccine phòng COVID-19 từ nhà sản xuất Sinovac đã được cấp phép.
Philippines hiện là quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao thứ hai khu vực Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia. Ngày 20-5, số ca nhiễm mới ở nước này tăng thêm 6.100 ca, nâng tổng số ca nhiễm của cả nước lên hơn 1,16 triệu, trong đó gần 20.000 trường hợp đã tử vong.
MAI QUYÊN (Theo Nikkei, ABS-CBN)