12/07/2012 - 09:37

Phát triển Khoa học xã hội và nhân văn phải gắn liền với phát triển kinh tế-xã hội của thành phố

(CT)- Phát triển Khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) trên địa bàn thành phố cần tiếp tục tập trung nghiên cứu về hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội bền vững, đồng thời, giải quyết tốt những vấn đề xã hội nhân văn; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế, phục vụ mục tiêu xây dựng TP Cần Thơ đến năm 2020 trở thành thành phố công nghiệp - Đây là những kiến nghị của cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác khoa học của TP Cần Thơ tại Hội thảo Vai trò của KHXH&NV trên địa bàn TP Cần Thơ, do Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ phối hợp với Viện Kinh tế-xã hội thành phố tổ chức vào ngày 11-7-2012.

Tại hội thảo, các đại biểu phân tích những nguyên nhân dẫn đến hoạt động khoa học công nghệ về lĩnh vực KHXH&NV của thành phố còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế phát triển của địa phương; thiếu nguồn nhân lực làm nghiên cứu KHXH&NV; đề tài về lĩnh vực này chưa được quan tâm. Qua hai giai đoạn (từ năm 2001-2010), toàn thành phố có 101 đề tài, dự án nghiên cứu trên các lĩnh vực, nhưng chỉ có 9 đề tài thuộc lĩnh vực KHXH&NV. Theo Tiến sĩ Trần Thanh Bé, Viện trưởng Viện Kinh tế-xã hội TP Cần Thơ, thời gian tới, thành phố cần có chiến lược tổng thể về phát triển KHXH&NV, với những đề tài, dự án mang tính cấp thiết; tạo sự liên kết vùng gắn liền với sự phát triển KHXH&NV của thành phố.

THẢO MỘC

Chia sẻ bài viết