15/08/2009 - 09:08

Kiểm tra một số công ty cổ phần hóa, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Thanh Mẫn

Phát huy thế mạnh của doanh nghiệp cổ phần hóa

(CT)- Nhằm kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước, sáng ngày 14-8-2009 Đoàn kiểm tra Thành ủy do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công ty cổ phần Thương nghiệp Tổng hợp Cần Thơ (C.T.C).

Công ty C.T.C tiến hành cổ phần hóa từ tháng 3-2006 với vốn điều lệ sau cổ phần hóa là 15 tỉ đồng, trong đó phần vốn nhà nước chiếm 20%, còn lại là vốn của cổ đông. Cho đến nay, vốn điều lệ và phần vốn Nhà nước vẫn được giữ ổn định, hiện có 177 lao động. Đơn vị đã phát triển thêm 11 đảng viên mới, hiện có tổng số 37 đảng viên. C.T.C xác định tập trung kinh doanh ngành thực phẩm, đầu tư và khai thác hệ thống chợ. Ngoài ra, C.T.C còn đầu tư vào lĩnh vực tài chính và dịch vụ thương mại. Trong năm 2008, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của C.T.C đạt hơn 53,6 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2 tỉ đồng và tăng 84% so với thời điểm trước khi cổ phần hóa (năm 2005). Việc chia cổ tức cho cổ đông không ngừng tăng lên, nếu như năm 2007 chỉ 9% thì đến năm 2008 là 12%...

Đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá, C.T.C sau khi cổ phần hóa vẫn giữ được ổn định trong kinh doanh, thể hiện qua doanh thu và lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước; đảm bảo chế độ chính sách đối với người lao động. Công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp và thực hiện dân chủ tại C.T.C khá tốt. Trong thời gian tới, C.T.C phải xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2010-2020, trong đó cần xác định ngành thực phẩm và bách hóa nào là chủ lực để đẩy mạnh kinh doanh, tham gia bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu ở khu vực nội ô thành phố, có chiến lược phát triển hệ thống chợ theo hướng hiện đại và văn minh, mở rộng đầu tư phát triển kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng-khách sạn…

Chiều cùng ngày, Đoàn kiểm tra làm việc với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản TP Cần Thơ (Caseamex). Ông Võ Đông Đức, Tổng Giám đốc Caseamex, cho biết: Sau 3 năm cổ phần hóa, từ nguồn vốn ban đầu 28 tỉ đồng đến nay đã tăng lên trên 125 tỉ đồng. Công ty đã xây dựng thêm 1 nhà máy chế biến có công suất gấp 2 lần nhà máy cũ. Ngày 7-7-2009, công ty khởi công thêm 1 nhà máy có vốn đầu tư khoảng 70 tỉ đồng để tăng công suất cấp đông và sản xuất thêm mặt hàng thủy sản. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2008 đạt doanh thu hơn 580 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 12,6 tỉ đồng; trong 6 tháng đầu năm 2009 đạt doanh thu hơn 296 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 7,87 tỉ đồng. Chia cổ tức cho cổng đông năm 2007 ở mức 26%, năm 2008 ở mức 21% (trong đó 18% bằng tiền mặt và thưởng 3% bằng cổ phiếu thưởng). Caseamex quan tâm đến công tác phát triển đảng, đoàn thể; chăm lo cho đời sống người lao động như: đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội đầy đủ. Hiện nay, công ty có hơn 1.300 lao động, mức thu nhập của người lao động bình quân 2,3 triệu đồng/người/tháng...

Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhận định: Sau khi cổ phần hóa đến nay, Caseamex sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả hơn như: giá trị tài sản và vốn điều lệ tăng lên, mức đầu tư cho cơ sở hạ tầng và đổi mới trang thiết bị sản xuất cũng cao hơn, thị trường xuất khẩu sang các nước được mở rộng… Tuy nhiên, đồng chí lưu ý Caseamex trong thời gian tới cần phải đảm bảo nguồn nguyên liệu cho sản xuất, giữ ổn định và phát triển thêm thị trường xuất khẩu, chăm lo tốt hơn đến đời sống người lao động…

Trước đó, Đoàn kiểm tra cũng đã có buổi làm việc với Công ty cổ phần Dược Hậu Giang.

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết