18/07/2010 - 22:19
Phát hiện nhiều sinh vật tiền sử ở Úc
-
Dubai - "cầu nối" thương mại toàn cầu quan trọng của Trung Quốc

- Căng thẳng Saudi Arabia - UAE nhìn từ Yemen
- Ông Trump phát cảnh báo tới Iran, Hamas
- Tạo ra hệ thống nông trại thông minh và lập công ty khởi nghiệp chỉ với một ngón tay và một ngón chân
- Mỹ “đóng băng” các dự án điện gió
- 9/10 đường bay nhộn nhịp nhất thế giới thuộc về châu Á - Thái Bình Dương
- Nhật tăng mạnh chi tiêu quốc phòng
- Pháp khởi động đóng tàu sân bay thế hệ mới
- Phép thử năng lực hành động chung
- Vị thế của Bắc Cực trong nền kinh tế Nga
-
Phép thử năng lực hành động chung

- Iron Beam - hệ thống phòng không bằng laser năng lượng cao đầu tiên trên thế giới
- Nguyên nhân gây lũ lụt cực đoan ở Đông Nam Á
- Cơ hội hòa bình cho Ukraine "đang gần hơn bao giờ hết"?
- Người làm “rung chuyển” chính trường Ukraine
- Bước ngoặt lớn trong Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ
- Malaysia muốn trở thành trung tâm hàng hải Đông Nam Á
- Mỹ chính thức mở bán “Thẻ vàng Trump”
- Trung Quốc viện trợ “không điều kiện” cho Mỹ Latinh và Caribe
- Israel lập biên giới mới bên trong Gaza
 
Các nhà khoa học Úc vừa phát hiện nhiều sinh vật được cho có từ thời tiền sử ở độ sâu hàng trăm mét bên dưới rặng san hô Great Barrier lớn nhất thế giới của nước này. Qua hệ thống camera điều khiển từ xa chuyên dụng cho môi trường ánh sáng yếu, các chuyên gia quan sát thấy cá mập cổ đại, các loài cá dầu khổng lồ, các đàn giáp xác và mực Nautilus chuyên sống trong vỏ sò
tại bãi đá ngầm Osprey. Giáo sư Justin Marshall thuộc Đại học Queensland cho biết nhiều loài được camera ghi lại nằm trong dự kiến của nhóm nhưng một số khác mới nhìn thấy lần đầu, như cá mập 6 mang cổ đại với bộ vây lưng kỳ lạ (ảnh). Theo giáo sư Marshall, do sống trong môi trường hiếm thức ăn nên các sinh vật này di chuyển khá chậm chạp để tiết kiệm năng lượng. Trong số này, những loài sống sâu dưới đáy đại dương chỉ cần dung nạp thức ăn 1 hoặc 2 lần một năm. Ngoài ra, vì ánh nắng Mặt trời không chiếu tới độ sâu hơn 800 m tính từ mặt nước biển nên một số loài có khả năng tự sản xuất ánh sáng để giao tiếp và quan sát.
