17/05/2026 - 11:50

Đọc sách, sống xanh và công dân số 

(CTO) - Với chủ đề “Sứ giả xanh - Kết nối tri thức và thiên nhiên”, hàng trăm học sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo (phường Ninh Kiều) đã tham gia chương trình hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp ngoại khóa đầy hứng thú vào sáng 17-5 tại Trường Khoa học Tự nhiên, Đại học Cần Thơ.

PGS.TS Ngô Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Khoa học Tự nhiên, phát biểu tại chương trình.

Cô Nguyễn Lê Thu Thuận, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo, trao quà tặng các đơn vị phối hợp, là những bức tranh do học sinh làm thủ công.

Chương trình do Trường THCS Trần Hưng Đạo, Trường Khoa học Tự nhiên, Thư viện TP Cần Thơ và Đoàn phường Ninh Kiều phối hợp tổ chức.

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm em học sinh đã được hòa mình vào không gian xanh của Trường Khoa học Tự nhiên. PGS.TS Ngô Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Khoa học Tự nhiên, chia sẻ tâm huyết xây dựng “trường trong vườn”, kiến tạo không gian xanh, thân thiện với môi trường của nhà trường. Đồng thời, PGS.TS Ngô Thanh Phong động viên các em cố gắng học tập, nhà trường chờ đón các em trở lại với tư cách là tân sinh viên.

Cô và trò Trường THCS Trần Hưng Đạo xem triển lãm poster giới thiệu sách.

Học sinh đứng trước poster, thuyết trình về quyển sách với Ban giám khảo.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là triển lãm poster và giới thiệu sách. Mỗi lớp thiết kế 1 poster giới thiệu quyển sách chủ đề khoa học tự nhiên đầy sáng tạo, cuốn hút và trưng bày tại chương trình. Các em thuyết trình về những vấn đề quan tâm như sinh học, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, nông nghiệp công nghệ cao…

Các em học sinh thích thú xem mẫu vật là các loài bò sát.

Và trải nghiệm mô hình giải phẫu học trên cơ thể người.

Ngoài ra, các em còn được tham quan, trải nghiệm các mẫu vật sinh học là học cụ của Trường Khoa học Tự nhiên. Em Lê Thái An, học sinh lớp 6, chia sẻ: “Xem các mẫu sinh vật như các loài bò sát, côn trùng… rất thú vị, em hiểu hơn về thế giới động vật xung quanh ta”.

Học sinh thực hiện các sản phẩm STEM về hệ mặt trời.

Hai học sinh lớp 7 thực hiện mô hình về nam châm điện.

Với không gian sáng tạo STEM, mỗi lớp sẽ thể hiện khả năng sáng tạo, tư duy khoa học về chủ đề được giao như mô hình vũ trụ, nam châm điện, đối lưu - bức xạ nhiệt, gương cầu lõm hội tụ ánh sáng mặt trời, nung nóng vật thể… Do đã được chuẩn bị từ trước nên các sản phẩm STEM được giới thiệu rất độc đáo, được các em thuyết trình mạch lạc, kết hợp giữa sáng tạo và kiến thức đã được học.

Em Nguyễn Bảo Toàn, học sinh lớp 6, hào hứng giới thiệu về sản phẩm sáng tạo Hệ mặt trời, lưu loát thuyết trình về các hành tinh và nói rằng: “Qua mô hình này, những kiến thức về hành tinh, vũ trụ rất dễ hiểu, dễ tưởng tượng. Em rất thích cách học này”. Ngoài ra, các em còn mang đến chương trình những chậu cây được tái chế từ vật dụng đã qua sử dụng như chai nhựa, vỏ lon và vun trồng những cây xanh đầy ý nghĩa.

Bài học về vai trò của đọc sách, bảo vệ môi trường sống và tiếp cận giáo dục STEM thể hiện rất rõ qua từng hoạt động của chương trình này. Cô Nguyễn Lê Thu Thuận, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo, cho biết: Chương trình được thực hiện với quy mô lớn, có sự tham gia của cả 4 khối lớp và hiệu quả dễ thấy là các em rất hào hứng tham gia, cùng chung tay thực hiện những sản phẩm đẹp mắt, đầy tính học thuật.

Chương trình đã tạo nên sân chơi khoa học bổ ích và khơi dậy niềm đam mê sáng tạo khoa học, công nghệ, góp phần nâng cao tinh thần hợp tác và các kỹ năng sống theo định hướng phát triển năng lực - kỹ năng cho học sinh. “Đây cũng là hoạt động nhà trường hướng đến xây dựng Trường học hạnh phúc, tạo không gian học tập cởi mở, nơi học sinh được tự do sáng tạo và kết nối gần gũi với môi trường”, cô Nguyễn Lê Thu Thuận chia sẻ.

Các hoạt động diễn ra trong không gian xanh mát, rợp bóng cây xanh, hoa kiểng của Trường Khoa học Tự nhiên.

Cô và trò vui vẻ sau khi hoàn thành chậu cây từ vật liệu tái chế.

Từ những trang sách mở ra tri thức, những mô hình STEM khơi dậy tư duy sáng tạo đến những chậu cây xanh được tái chế đầy ý nghĩa, chương trình đã gieo vào lòng học sinh tình yêu thiên nhiên, niềm say mê khoa học và ý thức sống trách nhiệm với cộng đồng. Đó cũng chính là hành trang để các em trở thành những “công dân số” năng động, biết kết nối tri thức với hành động, sống xanh giữa thời đại công nghệ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho xã hội.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết