Mùa hè, các điểm vườn sinh thái ở Cần Thơ là lựa chọn lý tưởng để du khách tìm về không gian xanh mát, thư giãn và trải nghiệm nhịp sống dân dã.

Du khách bơi xuồng ở Vườn sinh thái Tuấn Tường.
Cách trung tâm thành phố khoảng 15km, các điểm vườn ở xã Nhơn Ái, xã Phong Điền đang trở thành điểm đến giải nhiệt mùa hè. Những vườn cây lâu năm xanh rợp bóng mát, những liếp vườn đan xen giữa những con mương tạo nên không gian thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên.
Nổi bật là Vườn du lịch sinh thái Lung Tràm (quốc lộ 61C, xã Nhơn Ái), với diện tích khoảng 3ha, bao quanh bởi lung nước, hàng ngàn cây tràm, cùng nhiều loại cây ăn trái đặc sản. Xen giữa không gian ấy là những mương nước, đầm sen, ruộng ấu... tạo nên không gian miệt vườn đậm chất miền Tây. Đến đây, du khách có thể trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị như tắm sông, bơi xuồng, đi cầu khỉ, hái trái cây, hay tắm bùn, “đào” ấu, hái sen...
Du khách Nguyễn Khánh Ngân (TP Hồ Chí Minh) nói: “Nghe mọi người giới thiệu ở Cần Thơ có nhiều vườn xanh mát nên tôi đến đây trải nghiệm thử. Tôi thích không gian xanh tự nhiên nhiều cây cối như thế này, thêm vào đó là bơi xuồng, thưởng thức trái cây tại chỗ, các món ngon miệt vườn thì thật thư giãn”.
Cách đó vài cây số, Khu sinh thái Phi Yến, Vườn sinh thái Tuấn Tường (xã Phong Điền) cũng thu hút du khách nhờ không gian vườn cây rợp bóng mát. Du khách Nguyễn Văn Bách (Hà Nội) nói: “Vườn cây ở đây lâu năm và đa dạng. Tôi thấy có dâu, mít, măng cụt... Trái cây hái và ăn tại vườn thì ngon hơn. Ở đây có bơi xuồng, câu cá, câu tôm khá thú vị”.
Còn chị Ngô Thị Ngọc Hân (Hà Nội) cho biết: “Không chỉ có vườn cây mà ở đây còn có các loại bánh dân gian khá là hấp dẫn. Các món bánh chế biến tại chỗ nên khi thưởng thức còn nguyên độ nóng và tôi thích điều này”.
Hiện tại, Khu sinh thái Phi Yến áp dụng vé vào vườn tham quan khoảng 90.000 đồng/người, bao gồm trải nghiệm bơi xuồng, thưởng thức buffet bánh dân gian. Còn tại Vườn sinh thái Tuấn Tường không thu phí tham quan, chỉ tính phí các dịch vụ sử dụng. Đặc biệt, vào cuối tuần có chương trình buffet bánh xèo, bánh khọt với giá ưu đãi chỉ từ 59.000 đồng/người. Ngoài ra, tại đây còn phục vụ nhiều loại bánh dân gian khác như bánh bò thốt nốt, bánh da lợn... do cô Trương Thị Hoa Lài, nghệ nhân từng đạt nhiều huy chương ở các kỳ lễ hội bánh của Phong Điền và TP Cần Thơ, trực tiếp chế biến.
Cách trung tâm thành phố xa hơn, khoảng 40km, các điểm Vườn sầu riêng Chị Thảo (547 tổ 16, ấp Thạnh Phước 2, xã Trung Hưng), Khu sinh thái Sông Hậu Farm (ấp 1, xã Thới Hưng) cũng là những điểm đến được nhiều du khách yêu thích bởi không gian miệt vườn gần gũi, cây trồng thuận tự nhiên.
Chị Ngô Thị Thảo, chủ Vườn sầu riêng Chị Thảo, cho biết: “Vườn làm du lịch cũng khoảng 9 năm nay. Du khách biết và tìm đến nhờ truyền tai vì vườn được trồng hữu cơ tự nhiên. Chỉ mở đón khách khi cây vào vụ”. Vườn có diện tích gần 14.000m², trong đó khoảng 10.000m² trồng sầu riêng, 2.000m² trồng măng cụt và nhiều loại cây ăn trái khác. Ngoài ra còn có hơn 100 gốc táo cho trái quanh năm phục vụ khách tham quan.
Điểm nổi bật của khu vườn là các loại trái cây đều được chăm sóc kỹ, bao trái cẩn thận, táo được phủ màn hạn chế sâu bệnh, bảo đảm an toàn cho người sử dụng. Sầu riêng của vườn cũng đã được công nhận OCOP. Để tăng thêm trải nghiệm cho du khách, chủ vườn còn chế biến nhiều món từ sầu riêng như sinh tố, kem hay mứt dừa sầu riêng. Dự kiến khoảng giữa tháng 6, khi bước vào chính vụ, vườn sẽ bắt đầu đón khách tham quan đông hơn.
Trong khi đó, Khu sinh thái Sông Hậu Farm (ấp 1, xã Thới Hưng) có tổng diện tích 14ha, trong đó có 7ha trồng hơn 20 loại cây ăn trái, khu nhà lưới vườn rau hữu cơ, đảm bảo cho sản phẩm quanh năm, như ổi, thanh long, táo, mận, lựu, vú sữa hoàng kim, nhãn, bưởi, dâu, bơ, ca cao, nho… Ðặc biệt, nơi đây có khoảng 2ha trồng tràm, tầm vông nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng tự nhiên, thu hút các loại chim, cò về trú ngụ. Không gian xanh nơi đây thu hút đông đảo học sinh, sinh viên đến tham quan, trải nghiệm vào dịp hè.
Bên cạnh đó, du khách còn có thể thưởng thức nhiều món ăn dân dã đậm chất miền Tây được chế biến tại chỗ từ nguồn nguyên liệu sẵn có trong vườn như cá, ếch, lươn hay các loại rau vườn. Khách yêu cầu là có thể chế biến tại chỗ với những món ngon đậm chất dân dã miệt vườn.
Mỗi khi bước vào hè, các điểm vườn ở Cần Thơ lại thu hút du khách đến tham quan trải nghiệm không chỉ vì trái cây vào mùa, mà còn bởi những trải nghiệm đậm chất miệt vườn. Vườn cây và hệ sinh thái xanh góp phần tạo thêm sức hút cho du lịch miền sông nước.
Bài, ảnh: ÁI LAM