Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết nước này đầu tư 115 triệu USD cho các biện pháp chống thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm tăng cường an ninh cho các địa điểm tổ chức World Cup 2026, cũng như chuỗi sự kiện kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ.

Hệ thống phòng không chống UAV Rapid Sentry của Anh.
Mối đe dọa từ các vụ tấn công bằng UAV ngày càng khiến giới chức an ninh lo ngại, đặc biệt sau khi xung đột tại Ukraine cho thấy mức độ sát thương và khả năng tác chiến ngày càng cao của loại thiết bị này. Bên cạnh đó, hàng loạt sự cố liên quan đến UAV trong thời gian gần đây cũng làm dấy lên lo ngại về an toàn tại các sân bay ở châu Âu và Mỹ.
"Bức tường UAV" bảo vệ NATO
Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey hồi tháng 9 năm ngoái tiết lộ kế hoạch triển khai các UAV do nước này sản xuất nhằm tạo một "bức tường UAV" bảo vệ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Các UAV chi phí thấp được phát triển thông qua hợp tác Anh - Ukraine, theo một thỏa thuận đặc biệt cho phép cả hai nước đồng sở hữu quyền sở hữu trí tuệ và triển khai tại các quốc gia thành viên NATO.
Chính phủ Anh hồi cuối năm ngoái tuyên bố chi 20 triệu bảng để phát triển các hệ thống vũ khí laser mới nhằm bắn hạ UAV. Theo Bộ Quốc phòng Anh, hệ thống DragonFire có chi phí khoảng 10 bảng cho mỗi phát bắn, với độ chính xác cao, có thể bắn trúng một mục tiêu nhỏ cỡ đồng xu từ khoảng cách hơn 1,6 km.
Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh UAV xâm phạm không phận các nước Trung Âu ngày một tăng. Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã phải phát động Chiến dịch "Vệ binh phía Đông", với sự tham gia của Đan Mạch, Pháp, Anh, Đức và các nước khác, nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa từ UAV.
Hệ thống phòng thủ UAV chung của EU
Ủy ban châu Âu (EC) hồi tháng 10 năm ngoái đề xuất xây dựng hệ thống phòng thủ chống UAV nhằm tăng cường an ninh tại khu vực phía Đông của Liên minh châu Âu (EU). Theo đó, EU sẽ bước đầu triển khai hệ thống phòng thủ UAV từ cuối năm 2026 và hoàn thiện toàn bộ hệ thống vào cuối năm 2027.
Theo Chủ tịch EC Ursula von der Leyen, châu Âu cần xây dựng một “bức tường chống UAV” để bảo vệ khu vực phía Đông, sau vụ hàng loạt UAV xâm nhập không phận Ba Lan.
Bản thân Ba Lan đang xây dựng hệ thống phòng không chống UAV của riêng mình với kinh phí lên tới 2 tỉ euro.
Một thành viên khác của EU là Thụy Điển mới đây cũng thông báo sẽ đầu tư hơn 900 triệu USD nhằm tăng cường năng lực phòng thủ trước các mối đe dọa từ trên không, đặc biệt là UAV.
Điểm nóng vùng Vịnh
Cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran buộc các nước vùng Vịnh tăng cường phòng thủ UAV.
Mới đây, một hệ thống laser do Trung Quốc sản xuất đã xuất hiện tại sân bay Dubai của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Hệ thống này được lắp trên xe cơ động và có khả năng đánh chặn UAV. Trước đó, UAE đã tiếp nhận hệ thống laser Iron Beam do Israel phát triển, đồng thời được cho là đang tìm mua thêm công nghệ laser từ Mỹ và hợp tác với nhiều đối tác phương Tây để phát triển năng lực riêng.
Không chỉ UAE, nhiều quốc gia Trung Đông khác cũng đang tăng tốc tiếp cận công nghệ laser quân sự. Saudi Arabia đã thử nghiệm các tổ hợp laser chống UAV do Trung Quốc chế tạo, trong khi một số nước khu vực cũng nghiên cứu tích hợp laser vào mạng lưới phòng không tương lai.
Hồi tháng 4, Anh đã triển khai hệ thống phòng không chống UAV mang tên Rapid Sentry tới Kuwait sau khi xảy ra các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào cơ sở năng lượng ở nước này.
QUỐC KHÁNH (Tổng hợp)