18/05/2026 - 08:26

Cần Thơ hợp tác đào tạo nhân lực đáp ứng vị thế trung tâm đổi mới sáng tạo 

TP Cần Thơ đang khẳng định vị thế trung tâm vùng ĐBSCL khi chủ động bắt nhịp các xu thế công nghệ toàn cầu, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 giữa UBND TP Cần Thơ và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (ĐHQG-TPHCM) mới đây được kỳ vọng tạo động lực phát triển mới cho thành phố và vùng ĐBSCL.

Đại diện lãnh đạo TP Cần Thơ và ĐHQG-TPHCM ký bản ghi nhớ hợp tác. 

Tiềm lực thúc đẩy liên kết vùng

Theo GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐHQG-TPHCM, TP Cần Thơ là trung tâm động lực của vùng ĐBSCL, có vị trí đặc biệt trong phát triển kinh tế, giáo dục, khoa học, công nghệ và liên kết vùng. Những mục tiêu phát triển trọng điểm của TP Cần Thơ có nhiều điểm tương đồng với định hướng chiến lược của ĐHQG-TPHCM, đặc biệt trong bối cảnh cả nước đang hướng tới tăng trưởng kinh tế 2 con số dựa trên các động lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đột phá giáo dục - đào tạo. Đây là cơ sở để kết nối hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa đại học với địa phương, tạo ra những giá trị thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội.

ĐHQG-TPHCM hiện có quy mô đào tạo khoảng 110.000 sinh viên cùng mạng lưới các nhà khoa học trong và ngoài nước, đồng thời đang được Chính phủ định hướng phát triển vào nhóm 100 trường đại học hàng đầu châu Á. ĐHQG-TPHCM đang tích cực mở rộng hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp và đối tác quốc tế trên tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW, hướng đến xây dựng đề án liên kết vùng giữa TP Hồ Chí Minh với các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ nhằm phát huy thế mạnh của từng địa phương. GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai chia sẻ: "Hợp tác với TP Cần Thơ, ĐHQG-TPHCM sẵn sàng đồng hành trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Theo ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, thực tiễn phát triển của thành phố hiện nay đang đặt ra yêu cầu lựa chọn đúng các giải pháp trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số; đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Sự đồng hành, hợp tác của ĐHQG-TPHCM là một trong những điều kiện tìm ra hướng đi đúng, đạt mục tiêu đề ra. Ông Trương Cảnh Tuyên cho biết: "Bản ghi nhớ đã đi thẳng vào những "điểm nghẽn" và nhu cầu cần thiết của thành phố, từ việc đào tạo nhân lực công nghệ số: trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; cho đến các mô hình nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu, giảm phát thải và quản trị đô thị thông minh".

Hợp tác cùng phát triển

TP Cần Thơ có nhiều tiềm năng và dư địa phát triển, đòi hỏi sự gắn kết chặt chẽ giữa chính quyền và các cơ sở giáo dục đại học nhằm phát huy nguồn lực tri thức, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ sự phát triển bền vững của thành phố. Bên cạnh ĐHQG-TPHCM, TP Cần Thơ đã ký kết hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học: Cần Thơ, Y Dược Cần Thơ, Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Tây Đô, Nam Cần Thơ, Võ Trường Toản. Các cơ sở hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, đô thị thông minh, chăm sóc sức khỏe, hướng nghiệp và các hoạt động cộng đồng.

Đối với hợp tác giữa thành phố và ĐHQG-TPHCM, đôi bên tập trung nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi số, công nghệ cao và kinh tế xanh. Thành phố ưu tiên đặt hàng đào tạo các lĩnh vực như AI, phân tích dữ liệu, tự động hóa, vi mạch bán dẫn, logistics, đô thị thông minh và chuyển đổi số; đồng thời phối hợp bồi dưỡng kỹ năng quản trị số cho cán bộ, công chức, viên chức. Hai bên cũng đẩy mạnh nghiên cứu khoa học về thích ứng biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên nước, xâm nhập mặn, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sinh học; chuyển giao công nghệ IoT, cảm biến sinh học và nông nghiệp công nghệ cao. Chương trình hợp tác còn hướng đến phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp, ứng dụng AI trong quản lý đô thị, giao thông thông minh, phát triển công nghiệp xanh, giảm phát thải và nâng cao năng lực cạnh tranh, chuyển đổi số của thành phố.

Ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh: "Sự hợp tác thực chất giữa hai bên sẽ tạo ra những sản phẩm mang tính đột phá, góp phần hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị, đưa TP Cần Thơ trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và hạt nhân liên kết của cả vùng ĐBSCL".

Bài, ảnh: B.KIÊN

Chia sẻ bài viết