28/02/2010 - 21:44

Phát động Tháng "Thanh niên hành động vì môi trường" trong tuổi trẻ cả nước

* Tuổi trẻ Cần Thơ hành động vì môi trường xanh

Sáng 28-2, tại Công viên Thống nhất (Hà Nội), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Thành đoàn Hà Nội tổ chức Lễ phát động Tháng Thanh niên 2010 trong tuổi trẻ cả nước, với sự tham dự của gần 4.000 đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên Thủ đô.

Tới dự có các đồng chí: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân cùng đại diện lãnh đạo các Ban, Ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao tinh thần sáng tạo, hy sinh, ý chí vươn lên của các thế hệ thanh niên Việt Nam, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Phó Thủ tướng hoan nghênh việc Trung ương Đoàn chọn bảo vệ môi trường là chủ đề của Tháng Thanh niên 2010 và chúc thanh niên cả nước với khí thế hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, khí thế của tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích mới, góp phần làm cho năm 2010 là Năm Thanh niên của dân tộc.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn Võ Văn Thưởng đã phát động Tháng Thanh niên 2010 và nhấn mạnh: Trung ương đoàn khuyến khích sự sáng tạo, trân trọng những ý tưởng hay, những mô hình và cách làm mới của các cấp bộ đoàn và từng đoàn viên thanh niên. Tháng Thanh niên với những hành động thiết thực, với nhiều công trình, phần việc thanh niên thực sự hữu ích sẽ tạo tiền đề để thực hiện tốt chương trình công tác năm 2010, năm “Công trình thanh niên”; tiếp tục khẳng định tinh thần dám nghĩ, biết làm làm và làm hiệu quả của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong xung kích tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, góp phần vào sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn đã trao quà tặng trị giá 1 tỉ đồng cho đại diện Quân chủng Hải quân (Bộ Tư lệnh Hải quân) để chuyển tới các chiến sĩ biên giới hải đảo. Trong đó, Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam tặng 500 triệu đồng; Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tặng dụng cụ thể thao trị giá 50 triệu đồng; Thành đoàn Hà Nội tặng 2 phòng máy tính trị giá 50 triệu đồng...

Với chủ đề “Thanh niên hành động vì môi trường”, Tháng Thanh niên 2010 hướng tuổi trẻ cả nước vào các hành động thiết thực thông qua định hướng hoạt động của từng tuần là: bảo vệ môi trường, nghề nghiệp việc làm, an sinh xã hội và mừng sinh nhật Đoàn. 63 tỉnh, thành phố sẽ tổ chức 4 ngày chủ nhật xanh; ra quân đăng ký trồng mới 1 triệu cây xanh các loại, 100 ha rừng và rừng ngập mặn; đảm nhận 79 công trình thanh niên bảo đảm tuyến sông, làng xã an toàn, sạch đẹp tại các khu vực sông Cầu, Nhuệ, Đồng Nai và các khu vực sông bị ô nhiễm khác. Đoàn thanh niên sẽ tổ chức 10 sàn giao dịch việc làm tại các tỉnh, thành phố và khu vực; tập huấn cho 3.000 cán bộ đoàn cơ sở về kỹ năng tư vấn nghề nghiệp, việc làm; hỗ trợ thanh niên vay vốn khoảng 400 tỉ đồng để lập nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, trao cờ lệnh cho đại diện đoàn viên thanh niên TP Cần Thơ tại lễ ra quân “Tháng Thanh niên năm 2010”. Ảnh: P.LAM

* Ngày 28-2-2010, tại Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ ra quân “Tháng Thanh niên năm 2010”. Đại diện lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể và khoảng 2.000 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đại diện cho hơn 90.000 ĐVTN đã tham dự.

“Tháng Thanh niên năm 2010” tại TP Cần Thơ diễn ra từ ngày 28-2 đến ngày 31-3-2010, với chủ đề “Thanh niên Cần Thơ hành động vì môi trường xanh”. Thực hiện phương châm “Mỗi thanh niên một hành động, mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường xanh”, Tháng Thanh niên chia thành 4 tuần hoạt động với các chủ đề: “Vì môi trường xanh”, “Nghề nghiệp, việc làm”, “Hành động vì an sinh xã hội” và “Mừng sinh nhật Đoàn”. Theo đó, tuổi trẻ thành phố tập trung thực hiện 14 công trình, phần việc tiêu biểu như: ra quân “Ngày Chủ Nhật xanh”, tổ chức ngày hội “Thanh niên khỏe”; khánh thành 20 cây cầu thanh niên nông thôn năm 2009 và khởi công xây dựng 20 cầu thanh niên nông thôn năm 2010 (trị giá hơn 10 tỉ đồng); thực hiện đề án trao 1.000 máy tính cho Đoàn cơ sở; khởi công xây dựng Trung tâm Hướng nghiệp, Dạy nghề và giới thiệu việc làm Thanh niên Cần Thơ; tổ chức “Tuần lễ việc làm”, “Sàn giao dịch việc làm thanh niên”...

* "Tháng Thanh niên" cũng là tháng cao điểm các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn thực hiện các công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Theo chỉ đạo của Thành đoàn, mỗi chi đoàn ấp, khu vực thực hiện 2 công trình, phần việc thanh niên; các Đoàn cơ sở, xã, phường, thị trấn thực hiện 3 công trình, phần việc; quận, huyện Đoàn và các đơn vị tương đương thực hiện 4 công trình thanh niên bảo vệ môi trường, an sinh xã hội...

Tại lễ ra quân, đồng chí Tô Minh Giới, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng ban chỉ đạo “Tháng Thanh niên”, nhấn mạnh: Thành Đoàn cần tập trung mọi nguồn lực để thực hiện thành công “Tháng Thanh niên năm 2010”. Trong chỉ đạo các cơ sở Đoàn thực hiện những công trình, phần việc cụ thể, phải đảm bảo 3 mục tiêu “Hành động, tổ chức và giáo dục”. Bên cạnh đó, các hoạt động trong Tháng Thanh niên phải gắn với việc tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm, đặc biệt là đại hội Đảng các cấp. Thông qua các chương trình hành động cách mạng, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố điển hình để phát triển đoàn viên, hội viên mới cũng như giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp...

Sau khi đồng chí Tô Minh Giới phát hồi trống lệnh ra quân “Tháng Thanh niên”, các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn đã đồng loạt triển khai thực hiện các công trình, phần việc: vệ sinh môi trường trong ngoài cơ quan, đơn vị; vớt rác trên các tuyến sông; tuyên truyền cho nhân dân có những hành động thiết thực góp phần hạn chế sự biến đổi khí hậu và thực hiện tốt Luật An toàn giao thông đường bộ và đường thủy...

HỒNG HẠNH (TTXVN)-P.LAM

Chia sẻ bài viết